Xác định 23/32 đội bóng đã giành vé dự VCK World Cup 2018: Ronaldo & Messi “khóc cùng nhau“

Sau loạt trận đấu diễn ra rạng sáng nay 11/10, gần như toàn bộ các giải đấu vòng loại World Cup tại các châu lục lớn đều đã kết thúc giai đoạn quan trọng nhất.

Như vậy là sau 2 năm thi đấu vòng loại, World Cup 2018 đã xác định được phần lớn những đội bóng sẽ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Nga.

Tính tới ngày 11/10/2017, hầu hết các trận đấu thuộc vòng loại World Cup trên khắp thế giới đã kết thúc, chỉ còn những trận đấu playoff cuối cùng và một số trận ở khu vực châu Phi. Theo đó, 23/32 đội bóng đã chính thức giành vé tới World Cup 2018.

Danh sách cụ thể 23 đội đã dự World Cup, chia theo từng nhóm châu lục

Châu Âu (9 + 1 đội): Nga, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Iceland, Bồ Đào Nha, Serbia, Pháp, Ba Lan
(* +1 là đội chủ nhà Nga)

Châu Á (4 đội): Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả rập Saudi

Nam Mỹ (4 đội): Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia

Châu Phi (2 đội): Ai Cập, Nigeria

Bắc Mỹ và Caribe (3 đội): Mexico, Costa Rica, Panama

Các trận đấu playoff đã được xác định

Playoff châu Á vs Bắc Mỹ: Úc vs Honduras (1 suất)

Playoff Nam Mỹ vs châu Đại Dương: Peru vs New Zealand (1 suất)

Các đội đá playoff châu Âu (4 suất)

Nhóm 1: Thụy Sĩ, Croatia, Italy, Đan Mạch

Nhóm 2: Bắc Ireland, Thụy Điển, CH Ireland, Hy Lạp.

Vòng loại khu vực châu Phi: còn 3 suất (đá ngày 12-15/10 tới).

1. Nga (chủ nhà).

2. Brazil (Nam Mỹ).

3. Iran (châu Á).

4. Nhật Bản (châu Á).-

5. Mexico (khu vực Concacaf).

6. Bỉ (châu Âu).

7. Hàn Quốc (châu Á).

8. Saudi Arabia (châu Á).

9. Anh (châu Âu).

10. Đức (châu Âu).

11. Tây Ban Nha (châu Âu).

12. Nigeria (châu Phi).

13. Costa Rica (khu vực Concacaf).

14. Ba Lan (châu Âu).

15. Ai Cập (châu Phi).

16. Iceland (châu Âu).

17. Serbia (châu Âu).

18. Bồ Đào Nha (châu Âu).

19. Pháp (châu Âu).

20. Uruguay (Nam Mỹ).

21. Argentina (Nam Mỹ).

22. Colombia (Nam Mỹ).

23. Panama (khu vực Concacaf).

 

Bài liên quan