Xác định 4 đại diện tại vòng play-off thế giới, hứa hẹn hấp dẫn

Rạng sáng nay, vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ và CONCACAF chính thức khép lại, qua đó 2 đại diện cuối cùng giành vé đi play-off thế giới cũng đã được xác định.

Tại Nam Mỹ, pha sút phạt đẳng cấp của lão tướng Paolo Guerrero giúp Peru cầm hòa Colombia trên sân nhà. Một điểm có được, Peru nghẹt thở vượt qua Chile và Paraguay để giành tấm vé play-off. Đối thủ tới đây của họ sẽ là New Zealand, đại diện khu vực châu Đại Dương. Trước đó, New Zealand đã giành chiến thắng với tổng tỉ số 8-3 trước Quần đảo Solomon để có mặt tại vòng play-off thế giới.

Ở khu vực CONCACAF, Honduras trong thế bị dẫn 2-1 sau 45 phút đầu tiên đã xuất sắc lội ngược dòng trước đội đầu bảng Mexico và thắng chung cuộc 3-2. Cùng với việc tuyển Mỹ thất bại sốc trước Trinidad & Tobago, Honduras chính thức kết thúc ở vị trí thứ 4 CONCACAF và giành vé đi play-off. Họ sẽ gặp đội bóng xứ chuột túi Australia. Chiều ngày hôm qua, Tim Cahill cùng đồng đội đã chật vật vượt qua Syria để đại diện cho châu Á (Cahill lập cú đúp).

Paolo Guerrero ăn mừng sau bàn thắng quý như Vàng vào lưới Colombia

Khác với những năm trước, 4 cái tên góp mặt tại vòng play-off năm nay mang đến sự hào hứng cho khán giả. Dù 2 đội bóng châu Mỹ vẫn được đánh giá cao hơn nhưng nhìn chung, cơ hội cho New Zealand và Australia cũng không phải là nhỏ.

Cả hai cặp đấu sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi và về vào tháng 11. Hai đội giành chiến thắng sẽ góp mặt tại nước Nga 2018.

Cặp đấu cụ thể:

Peru – New Zealand

Honduras – Australia

Trong khi đó, sau loạt trận đêm qua châu Âu cũng đã xác định 8 đội vào vòng play-off tranh vé vớt tới Nga dự World Cup, đó là 8 đội nhì bảng có thành tốt nhất gồm Thụy Sỹ, Italia, Đan Mạch, Croatia, Thụy Điển, Bắc Ailen, Hy Lạp và CH Ailen.

Trong số 8 đội dự vòng play-off, 4 đội sẽ được chọn làm hạt giống dựa vào thứ hạng trên BXH FIFA. Theo đó, 4 đội hạt giống ở nhóm 1 bao gồm Thụy Sỹ, Italia, Đan Mạch và Croatia. Nhóm 2 gồm các đội còn lại Thụy Điển, Bắc Ireland, Hy Lạp và CH Ireland.

Chia nhóm hạt giống vòng play-off khu vực châu Âu

Vào ngày 17/10 lễ bốc thăm vòng play-off sẽ diễn ra, với nguyên tắc các đội bóng cùng nhóm không gặp nhau nên Italia có thể tránh được các đội mạnh như Thụy Sỹ, Croatia hay Đan Mạch. Tuy nhiên, nếu gặp Thụy Điển ở nhóm 2 cũng là một thử thách với đội bóng áo Thiên thanh.

Tại vòng play-off, các đội sẽ đá 2 trận lượt đi và lượt về, thứ tự sân nhà-sân khách được xác định trong lễ bốc thăm.

Theo lịch trình, các trận lượt đi diễn ra ngày 9-11/11/2017, lượt về diễn ra ngày 12-14/11/2017.

Bài liên quan