XÁC NHẬN: Arsenal đồng ý để Sanchez đến Man Utd với 1 điều kiện

Theo BBC Sport, Arsenal sẽ chấp nhận để Alexis Sanchez ra đi, nếu họ chiêu mộ thành công sao trẻ Bordeaux, Malcom.

Alexis Sanchez gần như sẽ chia tay Arsenal ngay từ kì chuyển nhượng mùa Đông này, với Man City và Man Utd là 2 bến đỗ lí tưởng. M.U đang là đội chiếm ưu thế hơn khi sẵn sàng chi ra số tiền 25 triệu bảng để thuyết phục Arsenal “nhả” người. Bên cạnh đó, Quỷ đỏ còn hứa sẽ trả cho Alexis Sanchez số tiền cao hơn so với Man City.

Trong trường hợp Arsenal vẫn chưa muốn bán Alexis Sanchez (HLV Wenger khẳng định vẫn muốn giữ chân cầu thủ người Chile), MU có thể các thêm tiền vệ Mkhitaryan vào thương vụ này. Đó là đề nghị thực sự khiến Arsenal phải suy nghĩ bởi họ hoàn toàn có thể mất trắng Alexis Sanchez sau khi mùa giải này kết thúc.

HLV Arsene Wenger dù rất muốn nhưng không thể giữ chân Sanchez ở lại Emirates. Bởi thế, ông buộc phải tìm kiếm một ngôi sao có thể thay thế tiền đạo người Chile. Và sao trẻ Bordeaux, Malcom đã được vị HLV người Pháp nhắm đến.

Arsenal sẽ chấp nhận để Alexis Sanchez ra đi, nếu họ chiêu mộ thành công Malcom.

Malcom là một tài năng đầy hứa hẹn của làng bóng đá thế giới. Cựu ngôi sao của Corinthians này có khả năng chơi nhiều vị trí trên hàng công, mặc dù sở trường là cánh phải, nơi anh có khả năng tung ra những cú sút bằng chân trái như Arjen Robben. Cầu thủ 20 tuổi người Brazil là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình Bordeaux mùa này.

Phải thừa nhận Malcom là một cầu thủ tấn công toàn diện. Anh có thể tạo ra đột biến bất cứ lúc nào nhờ khả năng đi bóng, kiến tạo, dứt điểm đa dạng. Bordeaux thừa hiểu Malcom là một viên ngọc quý, và sẽ không để tài năng trẻ này ra đi dễ dàng nếu không nhận được 50 triệu bảng.

Ngoài Malcom, Arsenal còn nhắm đến Thomas Lemar của Monaco, nhưng mục tiêu này rõ ràng là khó mua hơn nhiều.

Trong khi Sanchez chuẩn bị rời Arsenal thì trước đó, ngôi sao đầu tiên đã chính thức ra đi. Đó là Francis Coquelin. Cầu thủ người Pháp đã hoàn tất việc chuyển đến thi đấu cho Valencia. Và trong buổi họp báo gần đây, Coquelin đã lên tiếng chia sẻ rằng anh đã có một quyết định sai lầm khi ở lại Arsenal hồi đầu mùa giải này.

“Đúng là tôi đã nhận được nhiều sự quan tâm vào mùa hè năm ngoái. Nhưng trong đầu tôi luôn có suy nghĩ muốn tiếp tục khoác áo Arsenal và cống hiến cho đội bóng. Nhưng mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ và bây giờ Valencia đã trao cho tôi một cơ hội.

“Tôi khá hối hận vì không đến đây sớm hơn. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời dành cho tôi và tôi rất biết ơn Valencia vì điều đó. Đây cũng là một thử thách lớn và là một khởi đầu mới trong cuộc đời tôi. Vào lúc này, tôi đang cảm thấy rất háo hức và muốn được bắt đầu lao vào làm việc ngay lập tức”.

Coquelin tiếc nuối vì không rời Arsenal từ mùa hè và Sanchez hay Ozil cũng đang có suy nghĩ như vậy

Theo nhiều nguồn tin, Valencia đã chi ra 12 triệu bảng để có được chữ ký của tiền vệ Coquelin. Hợp đồng của ngôi sao 26 tuổi với đội bóng Tây Ban Nha sẽ có thời hạn lên đến 4 năm rưỡi cùng một điều khoản phá vỡ trị giá 71.2 triệu bảng. Coquelin mới ký hợp đồng dài hạn với Arsenal cách đây một năm nhưng việc không được ra sân khiến anh buộc phải lựa chọn ra đi.

Việc bán Coquelin hay sắp tới có thể là bộ đôi chủ cột Sanchez, Ozil khiến fan Arsenal cạn dần niềm tin nơi giáo sư Wenger. Một năm trắng tay tiếp theo đang hiện hữu.

Theo TTVN

Bài liên quan