XÁC NHẬN: “Bệnh binh” Gareth Bale trở lại, sẵn sàng cùng Real chinh chiến Cup Nhà Vua

Ngôi sao người Xứ Wales sẽ ra sân ở lượt về vòng 1/16 Cup Nhà vua gặp Fuenlabrada, lần đầu kể từ 26/9.

Zidane dự định thay cả đội hình cho cuộc đón tiếp đối thủ đang chơi ở hạng ba. Sau khi thắng 2-0 trên sân khách lượt đi, Real trao cơ hội đá chính lượt về cho cầu thủ dự bị, hoặc cần tìm lại cảm giác thi đấu như Gareth Bale.

“Bale sẽ ra sân gặp Fuenlabrada, nhưng tôi không biết cậu ấy sẽ đá bao lâu”, Zidane tiết lộ. “Tôi muốn thấy Bale hoàn toàn khỏe mạnh, sớm nhất có thể. Cậu ấy đang tập luyện tốt, nhưng cần thi đấu để chúng tôi đánh giá tốt nhất tình hình hiện tại”.

Bale ngồi ngoài kể từ trận gặp Dortmund cuối tháng chín.

Tuyển thủ Xứ Wales mới trở lại tập luyện hôm 27/11, sau chấn thương đùi khiến anh không thể ra sân hai tháng qua. Trong năm 2017, cựu cầu thủ Tottenham chỉ có bốn trận đá trọn 90 phút. Anh vẫn chưa sát cánh cùng Ronaldo và Benzema mùa này, do chấn thương và thẻ phạt chia tách bộ ba “BBC”.

Tuy nhiên, Zidane tự tin sẽ có hàng công BBC cho FIFA Club World Cup và trận El Clasico gặp Barca vào tháng 12: “Tôi muốn thấy Gareth, Cristiano và Karim sát cánh trên hàng công. Đã lâu rồi tôi không chứng kiến điều đó”.

Bale đã tập luyện trở lại từ tuần trước và sẽ có thể vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu tới

Thường xuyên phải vật lộn chấn thương tại Bernabeu, nhưng Bale không tính đường ra đi. Jonathan Barnett – đại diện của chân sút 28 tuổi tuyên bố trên Fichajes: “Bale muốn khoác áo Real Madrid cho đến cuối sự nghiệp. Cậu ấy yêu đội bóng, con người và thành phố Madrid. Bale bị tổn thương khi người hâm mộ không ở bên cậu ấy, mà lại ủng hộ những người khác không xứng đáng bằng. Điều này chỉ có ở Tây Ban Nha thôi. Tôi không tài nào giải thích nổi. CĐV cần hiểu Bale tài năng thế nào”.

Barnett cũng phản pháo truyền thông xứ bò tót khi liên tục viết tin vịt về việc Bale đang tìm bến đỗ mới. Đây là mùa giải thứ năm của Bale tại Real, nhưng anh mới ra sân 159 trận, ghi 70 bàn.

Bài liên quan