Xuân Trường vẽ siêu phẩm đá phạt, HAGL vẫn thảm bại trước Sài Gòn vì người cũ quá hay

Dù Xuân Trường tỏa sáng với một siêu phẩm, nhưng HAGL vẫn để thua Sài Gòn FC với tỉ số 1-3.

Hừng hực khí thế sau trận đại thắng Than Quảng Ninh ở Cup Quốc gia, HAGL hành quân đến làm khách trên sân của Sài Gòn với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Thể hiện quyết tâm có chiến thắng, HLV Dương Minh Ninh đã tung ra đội hình tấn công rất mạnh với bộ ba Văn Toàn, Công Phượng, Rimario.

Sài gòn là đội mở tỷ số trước

Với lợi thế kỹ thuật, các cầu thủ HAGL đã dễ dàng áp đặt lối chơi tấn công trước đội chủ nhà. Tuy nhiên Sài Gòn mới là đội có bàn mở tỉ sống của Sylva ở phút 19. Tuy nhiên chỉ 7 phút sau đó, Xuân Trường đã gỡ đều cho HAGL và tuyệt phẩm đá phạt cực đẹp. Có bàn gỡ hòa, thế trận của HAGL có những khởi sắc thì sai làm của hàng thủ khiến đội bóng phố Núi liên tiếp nhận hai bàn thua của ‘người cũ’ Bùi Trần Vũ ở các phút 40 và 43, qua đó giúp Sài Gòn FC dẫn trước với tỉ số 3-1 trong hiệp 1.

Xuân Trường gỡ hòa từ tình huống đá phạt đẹp mắt

Bước sang hiệp 2, HAGL đã có những thay đổi về mặt nhân sự nhằm cải thiện sự bế tắc của hàng tấn công. Tuy nhiên trong một ngày mà các chân sút của đội bóng phố Núi là Công Phượng, Văn Toàn, Rimario hay Đinh Thanh Bình đều tỏ ra vô duyên trước cơ hội ghi bàn, HAGL đã chấp nhận chịu thất bại 1-3 trước Sài Gòn.

Kết quả: Sài Gòn 3-1 HAGL

Đội hình xuất phát:

HAGL: Văn Trường; Văn Hạnh, Đăng Tuấn, Kim Jinseo, Văn Sơn, Văn Thanh, Văn Toàn, Xuân Trường, Triệu Việt Hưng, Công Phượng, Rimario.

Sài Gòn: Văn Phong, Văn Ngọ, Tiến Duy, Hoàng Quảng, Dugary, Thế Mạnh, Da Sylva, Xuân Dương, Văn Triền, Thành Tín, Hữu Sơn.

Bài liên quan