Tin bóng đá Anh: Trong suốt 18 năm sự nghiệp huấn luyện, Pep Guardiola luôn gắn liền với những đội bóng sở hữu đội hình mạnh bậc nhất. Thế nhưng mùa giải này lại mang đến cho ông thử thách hoàn toàn khác: dẫn dắt Manchester City vô địch Ngoại hạng Anh khi không còn là ứng cử viên số một.
Pep Guardiola lần đầu đối mặt với thử thách
Trong hành trình cầm quân kéo dài gần hai thập kỷ, Pep Guardiola luôn dẫn dắt những đội bóng được đánh giá cao nhất từ Barcelona huyền thoại, Bayern Munich vượt trội đến Man City thống trị nước Anh. Điều này khiến dư luận thường xuyên cho rằng “Pep chỉ thành công nhờ sở hữu đội hình siêu sao”.
Tuy nhiên, mùa giải hiện tại đã thay đổi tất cả. Man City không còn được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, lần đầu tiên đặt Guardiola vào vai “kẻ bị xem nhẹ”.

Tin Man City 18/11: Cơ hội để Guardiola dập tắt chỉ trích
Theo Manchester Evening News, trước khi mùa giải Premier League 2025/26 bắt đầu, Man City chỉ được xếp ứng cử viên thứ ba, đứng sau Liverpool và Arsenal.
- Khảo sát BBC Sport: 33 chuyên gia chỉ có 5 người chọn Man City vô địch.
- Dự đoán từ 10 chuyên gia Ngoại hạng Anh: phần lớn chọn Liverpool là đội lên ngôi.
Điều này hoàn toàn trái ngược với những mùa bóng trước, khi City luôn được xem là đội bóng mạnh nhất, có chiều sâu nhất và có cơ hội vô địch cao nhất.
Sự hoài nghi càng tăng mạnh sau khi tỷ số bóng đá Man City thua 2/3 trận mở màn. Truyền thông lẫn người hâm mộ bắt đầu tin rằng kỷ nguyên thống trị của Guardiola có thể chấm dứt.
Đây là thời điểm hiếm hoi mà Man City bị gạch tên khỏi cuộc đua vô địch ngay từ những vòng đầu. Với Pep, đây là trải nghiệm vô cùng xa lạ không còn áp lực “phải thống trị”, mà thay vào đó là thử thách phải chiến thắng từ vị thế kẻ ngoài cuộc.
Sự trở lại mạnh mẽ của Man City
Tuy nhiên, giống như những gì Pep Guardiola đã làm trong suốt sự nghiệp, Man City nhanh chóng trở lại. Đến giữa tháng 11, The Citizens đã:
- Leo lên nhóm dẫn đầu,
- Trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp và nguy hiểm nhất với Arsenal,
- Chứng minh bản lĩnh của một đội bóng lớn dù không được đánh giá cao từ đầu mùa về cả ty le keo.
Truyền thông Anh cho rằng chính sự nghi ngờ này lại trở thành động lực tinh thần lớn cho Pep và các học trò.
Nếu Pep Guardiola đưa Man City đến chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải này, đó sẽ là chức vô địch quốc gia thứ 13 trong sự nghiệp của ông nhưng mang ý nghĩa đặc biệt hơn tất cả.
- Lần đầu tiên Pep vô địch khi không dẫn dắt đội bóng được đánh giá mạnh nhất.
- Lần đầu tiên ông giành danh hiệu từ thế yếu, khi bị gạch tên khỏi cuộc đua ngay từ đầu.
- Và đây sẽ là lời đáp trả mạnh mẽ nhất cho những nhận định rằng thành công của Pep chỉ đến từ “đội hình vượt trội”.
Đây có thể trở thành một trong những chiến tích ngọt ngào nhất của chiến lược gia người Catalan.
Xem thêm: Tin Man City 11/10: Haaland liên tục thăng hoa cùng CLB
Mùa giải hiện tại đang mở ra cho Pep Guardiola cơ hội chứng minh bản lĩnh ở mức độ cao nhất. Không còn sự ưu ái từ truyền thông, không còn đánh giá vượt trội về lực lượng, Man City đang chiến đấu từ vị thế của một đội bóng bị xem nhẹ.





























