17 tuyển thủ U23 Việt Nam còn đủ tuổi dự SEA Games 30 gồm những ai?

Trong danh sách 23 tuyển thủ U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại giải U23 châu Á 2018, có tới 16 cái tên còn đủ điều kiện để tham dự SEA Games 30 tại Philippines. Vậy 16 gương mặt ấy gồm những ai?

SEA Games 29 tổ chức ở Malaysia, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng đặt tham vọng rất lớn cho chức vô địch. Họ đã khởi đầu hoàn hảo khi toàn thắng 3 trận đầu tiên với những tỉ số hủy diệt. Thế nhưng kết quả hòa 0-0 với U22 Indonesia rồi thất bại thảm hại 0-3 trước U22 Thái Lan sau đó đã khiến đoàn quân áo đỏ phải ra về ngay sau vòng bảng.

Vài tháng sau, vẫn với hàng loạt cái tên ấy, nhưng dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo, đội đã lột ác hoàn toàn. Không những vượt qua vòng bảng VCK U23 châu Á gồm toàn những đối thủ máu mặt như U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria, Xuân Trường và các đồng đội còn tiến thắng để chung kết và chỉ chịu thua U23 Uzbekistan 1-2 ở đúng phút 120 hiệp phụ.

U23 Việt Nam về nhì tại giải U23 châu Á

Chiến tích giành ngôi á quân giải U23 châu Á 2018 của U23 Việt Nam khiến NHM nước nhà nức lòng, đồng thời hy vọng về những chiến tích mới trong tương lai, bao gồm cả tấm HCV SEA Games, điều mà bóng đá Việt Nam mong mỏi suốt mấy chục năm qua. Vậy tới kỳ SEA Games 30 vào tháng 8.2019 tại Philippines, lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại còn những ai?

Theo tìm hiểu, trong số 23 cái tên của U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2018, thì còn tới 17 cái tên có đủ điều kiện để tham dự SEA Games 30. Cụ thể gồm: Thủ môn Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Lê Văn Đại, Nguyễn Thành Chung, Vũ Văn Thanh, Trần Đình Trọng, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Phong Hồng Duy, Châu Ngọc Quang, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Quang Hải, Bùi Tiến Dụng, Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Toàn và Hà Đức Chinh.

Còn tới 17 cái tên U23 đủ tuổi tham dự SEA Games 30

6 cái tên không còn cơ hội dự giải gồm Đặng Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Hoàng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Lương Xuân Trường, Phạm Đức Huy, và Nguyễn Công Phượng.

Trong 6 cái tên không còn cơ hội dự SEA Games 30, ngoại trừ 2 thủ môn là Đặng Ngọc Tuấn và Nguyễn Văn Hoàng, 4 cái tên còn lại đều là trụ cột trong hành trình cùng U23 Việt Nam gây tiếng vang tại giải U23 châu Á 2018. Vậy nên, sự thiếu vắng của họ sẽ khiến đội tuyển gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, 1-2 năm tới, Quang Hải hay thủ thành Tiến Dũng sẽ tiếp tục có những sự trưởng thành mới và tin rằng họ đủ sức đưa đội tuyển tới những vinh quang tiếp theo.

Bài liên quan