Báo chí Tây Á run rẩy khi nhắc đến ĐTVN: “Coi thường họ thì chỉ có thảm bại mà thôi!”

ĐTVN nằm ở bảng D VCK Asian Cup 2019 cùng với Iran, Iraq và Yemen. Tờ Kooora, một trang thể thao hàng đầu trong các quốc gia Ả-rập cảnh báo các đội Tây Á bằng bài viết mang tựa đề: “Iraq lại đối mặt mối đe dọa từ Việt Nam”.

Tờ này nhắc lại thất bại của Iraq trước Việt Nam tại VCK U23 châu Á vừa qua. Ở giải đấu diễn ra trên đất Trung Quốc, U23 Iraq hòa 3-3 với Việt Nam sau 120 phút ở tứ kết. Sau đó Việt Nam thắng trên loạt đá luân lưu để vào bán kết. Đây là bất ngờ rất lớn ở giải đấu diễn ra hồi đầu năm.

Kooora viết: “Việt Nam không chỉ đánh bại Iraq, trước đó họ cũng cầm hòa Syria, đánh bại Qatar ở bán kết để vào chung kết. Đó là đối thủ không thể mất cảnh giác. Nếu đánh giá thấp Việt Nam, đó sẽ là sai lầm lớn với các đội đến từ Tây Á”.

Tờ này cũng nói lên kinh nghiệm của Việt Nam khi đá với các đội Tây Á bằng nhận định: ’11 năm trước, Việt Nam loại UAE và Qatar ở vòng bảng Asian Cup 2007, để cùng Nhật Bản vào tứ kết. Giải đó, Việt Nam có trận thắng đầu tiên trong lịch sử khi tham dự giải vô địch châu Á khi hạ UAE 2-0. Trận hòa Qatar giúp họ có 4 điểm, đủ để đứng nhì bảng và đi tiếp”.

Theo lịch thi đấu, trận đầu tiên Việt Nam sẽ đụng độ Iraq, sau đó là Iran và cuối cùng là Yemen. VCK Asian Cup 2019 diễn ra từ ngày 5.1 đến 1.2.2019. Cái duyên thắng các đội bóng Tây Á đang tạo nên nhiều niềm tin và sự kỳ vọng với HLV Park Hang Seo, ông nói: “Chúng tôi rơi vào bảng đấu vô cùng khó khăn khi có sự góp mặt của Iran – một trong những đội mạnh nhất châu Á vào thời điểm này.

Iraq và Yemen cũng là những đối thủ rất khó chơi, nhưng các học trò của tôi đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu với các đội bóng Tây Á. Mặt khác, vào đến vòng chung kết Asian Cup rồi thì cơ hội đi tiếp chia đều cho các đội. Tôi vẫn hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ làm nên điều đặc biệt ở giải đấu này”.

Từ Dubai, trưởng đoàn bóng đá U23 Việt Nam Dương Vũ Lâm cũng có những chia sẻ về kết quả bốc thăm: “Đây là bảng đấu không dễ dàng, nhưng HLV Park Hang Seo tỏ ra khá tự tin và ông ấy đang sẵn sàng đón nhận thử thách mới cùng đội tuyển Việt Nam”.

Bài liên quan