Báo Thái Lan: ” Đây chính là thời điểm Việt Nam không còn sợ chúng ta nữa”

Truyền thông Thái Lan tỏ ra cực kỳ ấn tượng với cách mà đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia trên sân chảo lửa Mỹ Đình.

Với hai khoảnh khắc tỏa sáng của cặp tiền đạo Công Phượng và Anh Đức, tuyển Việt Nam đã nhấn chìm Malaysia ở “chảo lửa” Mỹ Đình. Sau khi trận đấu khép lại, rất nhiều tờ báo tại Thái Lan đã khen ngợi màn trình diễn của đoàn quân màu áo đỏ.

Tờ Siamsports đặc biệt ấn tượng với cách mà ĐT Việt Nam đã khóa những ngòi nổ tấn công bên phía Malaysia: “Những chú hổ hôm nay đã mất hết nanh vuốt trước ĐT Việt Nam. Malaysia đã có sự khởi đầu tốt hơn nhưng họ hoàn toàn phải bất lực trước đội chủ nhà, để rồi phải đón nhận thất bại chung cuộc”.

Một bài viết khác trên cũng trên tờ Siamsport lại viết: “Sau trận đấu, người hâm mộ từ khắp Đông Nam Á đã thi nhau bình luận về chiến thắng của ĐT Việt Nam. Chiến thắng trước Malaysia đã giúp người hâm mộ tại Việt Nam vô cùng lạc quan vào viễn cảnh sẽ chinh phục chiếc cúp vô địch. Chắc chắn đây là lúc mà Việt Nam không còn sợ chúng ta (ĐT Thái Lan) nữa“.

Truyền thông Thái Lan rất ấn tượng với phong độ của Công Phượng và các đồng đội (ảnh: Goal Thái Lan).

Báo Malaysia thất vọng, dùng từ “bất lực” khi đội nhà gục ngã trước ĐT Việt Nam

Tờ Goal phiên bản tiếng Thái Lan lại ấn tượng với các ngôi sao tấn công bên phía ĐT Việt Nam: “Những ngôi sao vàng đã tỏa sáng khi đánh bại đối thủ nặng ký Malaysia tại Mỹ Đình. Hôm nay, Việt Nam là một cơn lốc màu đỏ thực sự.

Những chú hổ dù kiểm soát bóng rất nhiều, đặc biệt là trong hiệp 2 nhưng không thể ngăn nổi sức mạnh của đội chủ nhà. Malaysia hiểu rằng họ đã bị kết liễu sau màn thắng nhân đôi cách biệt của tiền đạo Anh Đức…”.

Tờ Thairath cũng khen ngợi màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo: “ĐTQG Việt Nam đã trình diễn thứ bóng đá đầy thuyết phục để vượt qua Malaysia. Chiến thắng này giúp Việt Nam nắm lợi thế rất lớn để thẳng tiến vào vòng bán kết”.

Khá nhiều phương tiện truyền thông tại Thái Lan đã dành lời khen cho màn trình diễn của ĐT Việt Nam.

Bài liên quan