Cầu thủ gốc Việt dự Champions League từng gây sốc khi “khinh thường” không chịu đá cho ĐT Việt Nam là ai?

Cầu thủ gốc Việt đầu tiên dự Champions League từng khiến người hâm mộ nước nhà xôn xao khi bày tỏ nguyện vọng không muốn về Việt Nam thi đấu.

Có lẽ cái tên Florentin Phạm Huy Tiến không quá xa lạ khi anh là cầu thủ gốc Việt đầu tiên được tham dự Champions League trong màu áo CLB nổi tiếng nhất Romania là Steaua Bucharest.

Florentin đã tỏa sáng từ năm 17 tuổi khi chơi ở vị trí hậu vệ

Florentin đã tỏa sáng từ năm 17 tuổi khi chơi ở vị trí hậu vệ, anh là cầu thủ trẻ nhất trong đội 1 của đội bóng Romania trong mùa giải 2014-2015 và là cầu thủ gốc Việt đầu tiên được đăng ký tham dự Champions League ở mùa giải sau. Cầu thủ sinh ngày 2/3/1997 này chào đời tại Braila, một thành phố tại Đông Nam Romania.

Phạm Huy Tiến có bố là người Việt Nam và mẹ là người Romania. Anh ăn tập từ nhỏ tại Juventus Bucharest trước khi chuyển đến khoác áo đội bóng số 1 nước này. Giá trị hợp đồng không được tiết lộ nhưng theo trang transfermarkt, giá thị trường của Phạm Huy Tiến ước chừng 44.000 bảng.

Hồi tháng 7 năm 2014, anh chuyển đến Steaua Bucharest từ CLB Juventus Bucharest.

Hồi tháng 7 năm 2014, anh chuyển đến Steaua Bucharest từ CLB Juventus Bucharest. Vị trí sở trường của cầu thủ này là hậu vệ phải, nhưng Huy Tiến cũng có thể chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hoặc tiền vệ phải. Với tài năng của mình và những màn thể hiện xuất sắc, Florentin Phạm Huy Tiến hiện cũng từng lọt vào đội hình của U18 Romania. Đây là vinh dự rất lớn đối với một cầu thủ mang trong mình máu Lạc Hồng.

Tuy vậy, cầu thủ này từng có chia sẻ khá sốc khi từ chối việc sẽ về Việt Nam thi đấu, Florentin Phạm Huy Tiến chỉ muốn khoác áo đội bóng của Đông Âu trong tương lai: “Mặc dù cha tôi là người Việt Nam nhưng tôi cảm thấy mình chỉ có 10% là người Việt Nam còn 90% là người Romania. Trong tương lai tôi muốn thi đấu cho ĐTQG Romania”.

Nhiều người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam cũng đều khuyên cầu thủ này nên phát triển sự nghiệp tại nền bóng đá chuyên nghiệp

Dù rất tự hào về cầu thủ mang dòng máu Việt đang tỏa sáng rực rỡ tại Đông Âu, song cũng chính nhiều người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam cũng đều khuyên cầu thủ này nên phát triển sự nghiệp tại nền bóng đá chuyên nghiệp mà anh đang thi đấu để tránh đi vào vết xe đổ như trường hợp của Lee Nguyễn.

Bài liên quan