Chấm điểm Chelsea sau trận thua sấp mặt trước Barcelona: ‘Tội đồ’ Fabregas

Trong ngày trở lại mái nhà xưa, Fabregas đã ‘tặng quà’ cho đội bóng cũ khi để mất bóng ở bàn thua thứ hai. Anh là một trong 2 cầu thủ của Chelsea nhận điểm thấp nhất từ Telegraph.

Thibaut Courtois – 4 điểm: Để ‘xỏ kim’ 2 lần, màn trình diễn đáng quên.

Azpilicueta – 5 điểm: Hậu vệ người Tây Ban Nha thi đấu không thực sự tốt trong trận đấu này

Andreas Christensen – 5 điểm: Màn trình diễn ổn ngoại trừ tình huống bị Messi cho ‘hít khói’ trong bàn thắng của Dembele.

Antonio Rudiger – 6 điểm: Mạnh mẽ trong phòng ngự, tích cực trong tấn công.

Victor Moses – 5 điểm: Tỏ ra mờ nhạt so với Alonso bên cánh đối diện.

Cesc Fabregas – 4 điểm: Sai lầm của anh trong bàn thua thứ hai đã phá hỏng tất cả.

Cesc Fabregas – 4 điểm: Sai lầm của anh trong bàn thua thứ hai đã phá hỏng tất cả.

Marcos Alonso – 6 điểm: Alonso tấn công nhiều hơn cả phòng ngự. Tiếc cho anh khi pha đá phạt đưa bóng chạm cột dọc.

Willian – 7 điểm: Di chuyển khắp mặt sân, có mặt tại mọi điểm nóng, tiền vệ Brazil chính là mối đe dọa lớn nhất cho Barcelona.

Eden Hazard – 6 điểm: Có nhiều pha xử lý tốt nhưng ‘đuối’ ở những tình huống quyết định.

Olivier Giroud – 6 điểm: Hoạt động tích cực nhưng không mang lại nhiều hiệu quả.

Bài liên quan