Chelsea vs Man City, 23h30 ngày 30/9: Bản lĩnh của nhà Vua

Kể từ khi đến Anh, Pep Guardiola toàn thua trước đồng nghiệp Antonio Conte. Hiện nay, Man City của Pep đang bay cao nhưng điều đó không đảm bảo họ sẽ có điểm trong chuyến viếng thăm sân Stamford Bridge đêm nay. Chelsea sau những vấp váp ban đầu đang cho thấy bản lĩnh đáng sợ, đặc biệt là ở các trận đại chiến.

Trưởng thành từ đại chiến

Họ cùng lứa HLV trưởng thành từ cuối thập niên 2000, cùng đến Premier League vào một thời điểm, cùng tạo dựng danh tiếng bao trùm trước khi tới xứ sương mù. Thế nhưng hai nhà cầm quân Conte và Guardiola lại đi theo những con đường khác nhau.

Đến Anh, Guardiola vẫn trung thành với triết lý từng giúp Barcelona thăng hoa trong quá khứ. Lối chơi của Man City hiện nay mang đậm hơi thở tiqui-taca. Đội bóng áo xanh thành Manchester chủ trương kiểm soát bóng, sử dụng nhiều đường chuyền để tiếp cận cầu môn, tạo đột biến bằng các pha đập nhả được thực hiện ở tốc độ cao.

Pep Guardiola vẫn trung thành với lối chơi tấn công hoa mỹ của mình

Trái với thứ bóng đá mang nặng tính mỹ học của Guardiola, HLV Conte xây dựng Chelsea theo con đường thực dụng. CLB chủ sân Stamford Bridge đề cao tính kỷ luật, những kẻ hay gây chuyện, đứng núi này trông núi nọ như Diego Costa sẽ bị gạt ra ngoài. Chelsea cũng tấn công một cách trực diện hơn. Họ dùng cách nhanh nhất có thể để tiếp cận cầu môn đối phương, hạn chế chuyền qua lại một cách rườm rà. Những miếng đánh phản công cũng được mài sắc và triển khai một cách hiệu quả.

Trong năm đầu tiên trên đất Anh, trường phái thực dụng của Conte đã đánh bại thứ bóng đá đẹp của Guardiola. Chelsea vô địch Premier League còn Man City rơi vào cảnh trắng tay. Bước sang mùa giải này, Chelsea của Conte sau những vấp váp ban đầu đã vươn dậy với một sức mạnh đáng nể.

Sau khởi đầu chuệch choạc, Chelsea đang dần đi vào quỹ đạo quen thuộc

Dù đối mặt với lịch thi đấu khủng khiếp, nhưng đoàn quân của HLV Conte đã vượt qua một cách kiên cường và tỉnh táo. Kể từ đầu giải tới nay, Chelsea đã chơi 3 trận đại chiến và sau mỗi trận họ lại trưởng thành lên. Sau khi đánh bại Tottenham và hòa trên thế lấn lướt Arsenal, Chelsea đã quật ngã Atletico Madrid ngay trên sân khách. Chiến thắng tại Tây Ban Nha ấn tượng tới mức, cựu danh thủ Steven Gerrard cho rằng ngay cả Barcelona hay Real Madrid cũng không khiến Atletico phải khổ sở như những gì Chelsea đã làm.

Đưa Man xanh trở lại mặt đất

Hiện nay, Man City đang dẫn đầu Premier League với 3 điểm nhiều hơn Chelsea. Việc các đội bóng của Guardiola xuất phát tốt là điều quen thuộc. Mùa giải trước, Man xanh thậm chí còn khởi đầu triều đại Guardiola bằng 10 chiến thắng liên tiếp trên tất cả các mặt trận. Thế nhưng, sau trận thua trước Tottenham vào ngày đầu tiên của tháng 10/2016, Man xanh đã sụp đổ.

Chelsea được kỳ vọng sẽ là chặn lại phong độ hủy diệt mà Man City thể hiện từ đầu mùa

Man City từ đầu mùa giải này thường xuyên hạ đối thủ bằng những chiến thắng cách biệt 5-6 bàn. Nhưng đối thủ của Man xanh phần lớn là những đội bóng nhỏ như Crystal Palace hay Watford. Ngay cả ở Champions League, Man City cũng chỉ đụng độ với những đối thủ hạng hai ở châu Âu như Feyenoord hay Shakhtar Donetsk. Nói cách khác, đoàn quân của HLV Guardiola chưa được tôi luyện.

Mùa trước, Man City đã rơi rụng sau khi thất thủ trong trận đại chiến với Tottenham tại vòng 7 Premier League. Giờ đây, cũng ở vòng 7, Man xanh lại đối mặt với một trận đại chiến khác. Chelsea không những có lợi thế sân nhà mà còn mang trong mình bản lĩnh nhà vô địch và họ hoàn toàn có thể đưa thầy trò Guardiola trở lại mặt đất.

THÔNG TIN

Chelsea: Luiz bị treo giò. Drinkwater chấn thương.

Man City: Mendy và Aguero vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Kompany còn bỏ ngỏ.

ĐỐI ĐẦU TẠI STAMFORD BRIDGE

Thành tích đối đầu giữa 2 đội

Đội hình dự kiến

Đội hình dự kiến của 2 đội

Dự đoán: Chelsea 2-1 Man City

Bài liên quan