Chưa hết buồn sau thảm bại, Rooney lại chuẩn bị ra hầu tòa trong 24h tới

Tiền đạo Wayne Rooney liên tục đón nhận những tin không vui cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Trở lại Old Trafford lần đầu tiên sau khi rời Man United vào hè 2017, Rooney đã hứng chịu thảm bại 0-4 cùng Everton.

Chân sút người Anh đã đá ngay từ đầu nhưng chơi không thực sự nổi bật trước khi bị thay ra khi Everton bị dẫn 0-1. Anh có một số cơ hội ngon ăn để ghi bàn vào lưới đội bóng cũ nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Rooney sẽ phải ra hầu tòa vì hành vi lái xe khi say xỉn mới đây

Không chỉ phải chịu thảm bại trên sân cỏ, Rooney còn chuẩn bị hứng chịu sự trừng trị đích đáng của pháp luật. Cụ thể, trong 24 tiếng tới, tiền đạo người Anh sẽ phải hầu toà vì vụ bị bắt khi lái xe trong tình trạng say rượu vào đầu tháng này. Vụ bê bối này của Rooney đã gây chấn động nước Anh những tuần qua và nó làm xấu thêm hình ảnh vốn đã không được tốt đẹp của Gã Shrek trong mắt các CĐV.

Ngoài thảm bại trên sân cỏ và sắp bị pháp luật trừng trị, Rooney còn đứng trước nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc gia đình khi bị cô vợ Coleen doạ li dị dù đang mang thai đứa con thứ 4 của 2 người.

Cựu thủ quân Man Utd cũng đang phải đối diện với nguy cơ đổ vỡ gia đình khi người vợ Coleen phát hiện anh ngoại tình và đang dọa li hôn

Số là khi bị bắt trong lúc lái xe trong tình trạng say rượu, trên chiếc xe Rooney lái có cô nàng Laura Simpson. Theo Laura Simpson, Rooney bị bắt khi đang lái chiếc xe của cô đi tìm nơi “vui vẻ” và nếu không bị bắt thì cả 2 đã ngủ với nhau trong lúc Coleen đi nghỉ ở Tây Ban Nha.

Đây không phải là lần đầu tiên Rooney bị phát hiện có hành vi “vụng trộm” sau lưng người vợ của mình. Hồi năm 2010, Rooney cũng đã suýt nữa đổ vỡ gia đình khi bị phát hiện scandals tình ái với cô gái bán hoa Jenny Thompson. Vụ việc tai tiếng này đã khiến Rooney gặp rắc rối trong suốt một thời gian dài và thậm chí chút nữa đã hủy hoại luôn cả sự nghiệp của anh tại M.U lúc bấy giờ.

"Thông tin trên đây chỉ để tham khảo nó là những dữ liệu, sự kiện, hoặc ý kiến được cung cấp để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập, và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là chính thức hay quyết định cuối cùng trong bất kỳ hoạt động nào."

Bài liên quan