CHÙM ẢNH: Hành động đặc biệt của tân binh Barca trong ngày ra mắt Nou Camp

Tân binh người Colombia vừa có màn chào sân Camp Nou. Anh cởi bỏ tất và giày, đi chân đất vẫy chào CĐV.

Bước ra từ đường hầm Camp Nou chiều nay 13/1 theo giờ Tây Ban Nha, Yerry Mina bỏ hết giày và tất ở lại đường biên, đi chân đất để thể hiện sự tôn trọng.

Trung vệ người Colombia chào khán giả với đôi chân trần. Đây là nghi thức quen thuộc của Mina khi ra mắt đội bóng mới, nhưng hiếm thấy trong giới cầu thủ. Sau khi chào khán giả xong, anh quay lại xỏ giày và đi vòng quanh sân.

Yerry Mina trình diễn tâng bóng trong tiếng hò reo của khán giả. Trong ngày ra mắt, anh nói: “Tôi muốn làm nên lịch sử với đội bóng này. Tôi yêu tất cả những gì được thấy ở Barca”.

Hàng nghìn CĐV đã có mặt trên thánh địa Camp Nou để chào đón tân binh trị giá 11,8 triệu euro. Thành phần khán giả có nhiều người Colombia, họ mặc trang phục đội tuyển và mang theo quốc kỳ. Chiêu mộ Mina được đánh giá là bước đi đúng đắn của Barca để thu hút thêm người hâm mộ Colombia. Suốt chiều dài lịch sử, Barca chưa có duyên với cầu thủ của đất nước này. Trước Mina, mới có 1 người Colombia cập bến Barca nhưng chỉ đá 1 trận giao hữu rồi ra đi.

Yerry Mina ký hợp đồng với Barca trước khi ra sân chào khán giả.

Chủ tịch Joseph Bartomeu đăng lời chào mừng tân binh sinh năm 1994: “Chúng tôi ký hợp đồng với một cầu thủ trẻ, tài năng và khiêm tốn. Đây là lý do để Barca và toàn thể người dân Colombia tự hào. Chào mừng Yerry Mina”.

Hôm qua 12/1, Yerry Mina ra sân tập để gặp gỡ các đồng đội. Nói về cơ hội thi đấu chung với Messi, trung vệ này rất hào hứng: “Messi là cầu thủ hay nhất thế giới. Tôi bị choáng vì sự khiêm tốn của anh ấy. Được sát cánh với Messi là một cảm giác thật đặc biệt”.

Do trụ cột Samuel Umtiti đang gặp chấn thương, còn Mascherano sắp sang Trung Quốc, CLB Barcelona chấp nhận chi thêm 2,8 triệu euro để gấp rút đưa Mina về ngay mùa đông này. Dự định của Barca là đợi sau World Cup 2018 mới chiêu mộ Mina bằng khoản tiền 9 triệu euro.

Bài liên quan