Đánh rơi chiến thắng ở Philippines, Thái Lan vẫn có nguy cơ bị loại ngay vòng bảng

Cuộc đối đầu được chờ đợi nhất trong ngày thi đấu AFF Cup hôm nay giữa Thái Lan và Philippines đã diễn ra với một diễn biến khá tẻ nhạt. Phía Philippines, dù được dẫn dắt bởi HLV ‘World Cup’ và đã có được 2 chiến thắng trước đó song đội bóng này lại thể hiện một bộ mặt rất đáng thất vọng.

Được chơi trên sân nhà, ĐT Philippines ngay từ đầu đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số. Bên phía ĐT Thái Lan, HLV Rajevac lại chỉ đạo các học trò chơi thấp nhằm nhường thế trận cho đối thủ. Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy Thái Lan không thực sự quyết liệt ở trận đấu này.

Xuyên suốt hiệp 1, Philippines là đội cầm bóng tấn công nhiều hơn, tung ra nhiều cú dứt điểm hơn. Trong khi đội chủ nhà chơi vô cùng quyết tâm để tìm kiếm chiến thắng thì Thái Lan lại thi đấu có phần hời hợt. Tuy nhiên, dù nhường thế trận và đá rất thong dong nhưng Thái lan vẫn có bàn thắng dẫn trước.

Phút 57, trong một pha phản công, Supachai có bóng bên hành lang cánh phải và thoải mái dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ môn Philippines. Có bàn thắng dẫn trước, đội bóng xứ Chùa Vàng lại thi đấu đủng đỉnh và có phần hời hợt trong những tình huống phòng ngự. Điều đó trở thành một món quà đáng giá đối với các cầu thủ chủ nhà Philippines.

Phút 80, Philippines có bàn thắng gỡ hòa. Từ tình huống đi bóng thoải mái xộc vào trung lộ, Jovin Bedic dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc, bóng bật ra đúng vị trí thủ môn Thái Lan nhưng anh này lại không tập trung khiến bóng lăn qua vạch vôi và bàn thắng được công nhận cho đội chủ nhà.

Kết quả hòa 1-1 giúp cả Thái Lan lẫn Philippines nắm tay nhau dẫn đầu bảng B và rộng cửa đi tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc Indonesia chính thức hết hy vọng vượt qua vòng bảng.

Thái Lan bị cầm hòa đáng tiếc

Bài liên quan