Hàng công của Real Mandrid vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng của CR7

Hàng công bên phía Real Mandrid cần phải chắt chiu những cơ hội và điểm số tại Santiago Bernabeu, mới đây vừa có trận hòa bạc nhược trước Athletic Bilbao là tin bóng đá Tây Ban Nha nổi bật hôm nay.

Hàng công của Real Mandrid vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng của CR7

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay, Real Madrid vừa có cuộc tiếp đón Athletic Bilbao trên sân nhà Santiago Bernabeu là trận đấu cuối cùng trong năm 2019. Đoàn quân HLV Zinedine Zidane mong muốn giành trọn 3 điểm để tạm khép lại một năm thành công, tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao hơn từ năm sau. Dẫu vậy, Athletic Bilbao không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, trong bối cảnh đội bóng này từng đánh bại Barcelona ngày ra quân.

Cục diện trận đấu cho thấy, Real Madrid đã tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng những chân sút của Los Blancos đã không thể tận dụng cơ hội và chuyển hoá thành bàn thắng một cách như mong muốn. Trận hoà 0-0 trên sân nhà khiến cho Real kết thúc năm 2019 với vị trí nhì bảng, xếp sau Barcelona và thậm chí là có ít hơn 2 điểm.

Theo Marca, vấn đề hàng công một lần nữa khiến Real Madrid phải trả giá. Tổng cộng, đoàn quân HLV Zidane mất 6 điểm sau 3 trận đấu trên sân nhà trước Real Valladolid, Real Betis và giờ là Athletic Bilbao dù chơi tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Vấn đề hàng công tồn đọng thấy rõ, và “nỗi ám ảnh” mang tên Cristiano Ronaldo lại hiện về khiến cho thầy trò HLV Zidane khốn đốn.

Dù sao, Real Madrid vẫn còn nhiều cơ hội vượt lên Barcelona nếu thi đấu tốt hơn, chắt chiu bàn thắng và giữ vững phong độ lẫn khát khao chiến thắng từ đầu năm 2020.

CĐV Real Mandrid đã chế giễu VAR trong trận đấu với Athletic Bilbao

Real Madrid vừa có kết quả bóng đá tây ban nha hoà thất vọng với Athletic Bilbao trên sân nhà Santiago Bernabeu, trong khuôn khổ lượt trận thứ 18 La Liga 2019/20. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn, tuy nhiên các chân sút của Kền kền trắng đã không thể tận dụng thành công và chuyển hoá những cơ hội thành bàn thắng. 0-0 là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Kết quả này đồng thời khiến Real khép lại năm 2019 bằng vị trí nhì bảng và xếp sau Barcelona với 2 điểm kém hơn.

Dù vậy, trong một trận đấu có phần thất vọng của Real, các CĐV đội nhà tại Santiago Bernabeu vẫn biết thu hút sự chú ý từ hàng loạt động thái bất ngờ trên khắp các khán đài. Cụ thể, theo Marca, cổ động viên Real đã huýt sáo và chế giễu VAR ngay trước thềm cuộc chạm trán với Real Betis diễn ra. Những thông điệp cụ thể như “VAR để làm gì” được các Madridistas hát vang nhằm bày tỏ sự phản đối.

Cơn thịnh nộ của CĐV Real không phải là không có cơ sở. Bởi lẽ, trong trận hoà trước Barcelona ở El Clasico, VAR có ít nhất 2 lần bỏ qua những tình huống mà các cầu thủ Real bị phạm lỗi. Trong đó, tình huống của Raphael Varane là đáng chú ý nhất.

Hậu vệ người Pháp bị Clement Lenglet có hành vi “xấu chơi” khi lên tham gia tấn công. Nhưng sau rất nhiều sự khiếu nại, trọng tài và VAR vẫn quyết nói không với Real, khiến Kền kền trắng rời Camp Nou với chỉ 1 điểm và 1 trận cầu tức tưởi.

Bài liên quan