Hành cho Singapore lên bờ xuống ruộng, Thái Lan chính thức tránh được Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2018

Thái Lan lại có một trận đấu dễ dàng nữa khi đánh bại Singapore, qua đó giành ngôi nhất bảng và tấm vé vào bán kết.

Tiếp đón Singapore trên sân nhà, Thái Lan không quá khó khăn tong việc kiểm soát bóng và điều khiển trận đấu. Các cầu thủ áo xanh chơi nhàn nhã, dễ dàng luân chuyển bóng lên tuyến trên qua chân của các tiền vệ xuất sắc như Thitipan hay Sanrawat.

Chẳng phải để CĐV nhà phải đợi lâu, trong một tình huống phạt góc ở phút thứ 12, Pansa thoải mái đánh đầu về phía khung thành Hassan Sunny. Bóng đi quá nhanh khiến Irfan Fandi “lỡ chân” đá phản lưới nhà.

Nhận bàn thua sớm, Singapore vội vã tấn công. Điều này khiến các cầu thủ đảo quốc sư tử tỏ ra mất bình tĩnh trong các pha xử lý. Và họ đã phải trả giá khi ở phút 23, hậu vệ Singapore lóng ngóng phá trượt, bóng đến chân Supachai và tiền đạo mang áo số 22 tận dụng cơ hội từ trên trời rơi xuống nâng tỷ số lên 2-0.

Thái Lan (áo xanh) chiếm thế chủ động

Có hai bàn dẫn trước, Thái Lan thi đấu thong dong. Các pha xử lý của học trò Rajevac tỏ rất đơn giản trong khi đối phương phải vô cùng vất vả để xoay sở, thoát pressing. Lúc này các cầu thủ Singapore rất cần thời gian nghỉ hiệp 1 để nhận sự chỉ đạo từ HLV Fandi Ahmad.

Nhưng 15 phút nghỉ giải lao dường như không có ý nghĩa gì với các cầu thủ áo đỏ. Thế trận không có gì thay đổi. Những tình huống nổi bật nhất mà Singapore tạo ra chỉ là các pha phạm lỗi. 4 thẻ vàng là minh chứng cho những các bóng xấu chơi của đoàn quân Fandi Ahmad.

Trận đấu trôi dần về cuối và thủ môn Hassan Sunny một lần nữa vào lưới nhặt bóng bởi sự xuất sắc của bộ đôi Adisak – Sanrawat. Tiền vệ mang áo số 24 kiến tạo thuận lợi cho người đồng đội nâng tỷ số 3-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với chiến thắng này, Thái Lan có 10 điểm, giành ngôi nhất bảng. Họ sẽ đối đầu với Malaysia trong trận bán kết 1 diễn ra vào ngày 1/12 tới.

Đội hình ra sân của Thái Lan

Đội hình ra sân của Singapore

Bài liên quan