HLV Hàn Quốc khen U23 Việt Nam mạnh hơn cả ĐTQG; Nhà báo Úc chỉ ra điểm mạnh nhất của U23 VN

U23 Việt Nam là một ẩn số với nhiều phóng viên tác nghiệp ở giải U23 châu Á, ngoại trừ những người Hàn Quốc bởi họ biết khá nhiều về HLV Park Hang Seo.

Vòng chung kết U23 châu Á 2018 ngày hôm nay sẽ chứng kiến sự ra quân của các đội bóng thuộc bảng D, trong đó có U23 Việt Nam. Đây là bảng đấu mà U23 Hàn Quốc và U23 Australia đều được đánh giá cao trong khi U23 Syria và U23 Việt Nam đều được xem là những ẩn số.

Sự “ẩn số” đó được thể hiện khi nhiều cánh phóng viên quốc tế có mặt tại giải đấu hay thậm chí là báo giới của nước chủ nhà cũng đánh giá thấp U23 Việt Nam đơn thuần vì không biết nhiều về dàn cầu thủ do HLV Park Hang Seo dẫn dắt.

Không nhiều phóng viên quốc tế biết về thực lực của U23 Việt Nam

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn mới đây, phóng viên Abdoulaziz Yousef của kênh beIN Sports đánh giá U23 Syria có khả năng gây nên bất ngờ ở bảng đấu cao hơn U23 Việt Nam. Yousef cho biết anh không nắm rõ về các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam, những người chủ yếu đầu quân cho các CLB V-League, và dù anh cũng không hoàn toàn biết hết về U23 Syria, nhưng Yousef vẫn nghĩ U23 Syria có đủ khả năng vào tứ kết.

Trước đó, báo giới Trung Quốc khi đánh giá về bảng D cũng không coi U23 Việt Nam là ứng cử viên tiềm tàng cho suất vào vòng sau. Trang tin Sina của nước chủ nhà đã bình luận rằng trong 4 đội thuộc nhóm hạt giống số 4, U23 Oman là đội mạnh nhất. U23 Oman tất nhiên vừa thua liểng xiểng 0-3 trước đội chủ nhà ở ngày ra quân, trong khi U23 Palestine và U23 Malaysia cũng đều chưa giành điểm nào.

Không phải mọi điều về U23 Việt Nam đều là bí hiểm với giới truyền thông theo dõi giải đấu. Riêng việc đội tuyển được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo đã khiến các phóng viên Hàn Quốc quan tâm. Tạp chí FourFourTwo phiên bản tiếng Hàn cho độc giả biết về sự có mặt của HLV Park lẫn trợ lý Lee Young-jin (người 2 lần dự World Cup cùng ĐT Hàn Quốc) trên băng ghế chỉ đạo của U23 Việt Nam.

Báo giới Hàn Quốc và đặc biệt là HLV Kim Bong-gil thì lại dè chừng đối thủ Park Hang Seo

Trong bài viết mới nhất ngày 10/1, tạp chí FourFourTwo bình luận: “Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh dưới thời HLV Park, dựa chủ yếu vào lối đá nhanh và ít chạm”. Bài báo thậm chí còn phỏng vấn HLV trưởng Kim Bong-gil, người cho biết ông đã bị ấn tượng mạnh khi xem video về tuyển U23 Việt Nam.

“Tôi nghĩ đội tuyển U23 của họ lại đang là đội mạnh nhất Việt Nam chứ không phải ĐTQG. Những cầu thủ giỏi nhất đều nằm ở hàng tấn công, nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn. Tôi sẽ không để các học trò chơi chậm bởi đối thủ là Park Hang Seo, ông ấy có tiếng ở Hàn Quốc là người ưa thích tấn công nhanh và sự thiếu tập trung có thể khiến chúng tôi trả giá. Nếu thắng được U23 Việt Nam, chúng tôi sẽ có thì giờ điều chỉnh cho 2 đối thủ tiếp theo”, HLV Kim nói.

Nhà báo Úc chỉ ra điểm mạnh nhất của U23 Việt Nam

Trước trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, nhà báo Scott McIntyre người Úc của Fox Sports Asia đã chỉ ra điểm mạnh của U23 Việt Nam cần phát huy: “Nếu tìm được sự kết nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo, sức mạnh của U23 Việt Nam sẽ rất đáng gờm. Đây cũng chính là sức mạnh lớn nhất ở lứa cầu thủ này. Họ có thể mạnh dạn cầm bóng và tổ chức tấn công nhuần nhuyễn. Tôi tin U23 Việt Nam không hề thua kém cầu thủ Hàn Quốc nếu so sánh về khả năng tấn công”.

Nhà báo Úc đánh giá cao hàng tiền vệ và tiền đạo của U23 Việt Nam

Tiếp tục chia sẻ trên Zing.vn, cây viết Scott McIntyre cho biết: “Hy vọng ông Park biết tận dụng lợi thế hiểu cầu thủ Hàn Quốc. Dĩ nhiên rất khó để đánh giá chính xác sức mạnh đối thủ, nhưng ít nhất U23 Việt Nam đang có một HLV người Hàn Quốc và đây không phải điều đội nào cũng may mắn sở hữu. Đây là sân chơi lớn, do đó các cầu thủ cần biết cách đối đầu sức ép”.

 

Bài liên quan