Huyền thoại bóng đá Thái Lan: ‘Việt Nam có mọi thứ cần thiết để vô địch AFF Cup’

Cầu thủ kỳ cựu của ĐT Thái Lan, Korakod Wiriyaudomsiri, tỏ ra rất e dè trước sức mạnh của ĐT Việt Nam và anh cho rằng Việt Nam chính là đối thủ đáng gờm nhất ở AFF Cup 2018.

Thái Lan đến với AFF Suzuki Cup 2018 với một đội hình không phải là mạnh nhất khi HLV Milovan Rajevac đã quyết định không triệu tập 4 ngôi sao sáng nhất của bóng đá nước này là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và thủ môn Kawin Thamsatchanan. Tuy vậy, chiến lược gia người Serbia vẫn sở hữu trong đội hình những gương mặt được đánh giá là xuất sắc nhất giải VĐQG Thái Lan và mục tiêu của đoàn “Voi chiến” vẫn là bảo vệ chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp.

Chắc chắn nhiệm vụ này sẽ không hề dễ dàng khi Thái Lan sẽ phải đối đầu với rất nhiều những đội tuyển cũng đang rất khao khát nâng cao chiếc cúp vô địch. Chính các cầu thủ Thái Lan cũng hiểu được điều này. Trả lời Fox Sports Asia, hậu vệ kỳ cựu Korakod Wiriyaudomsiri cho biết trong những đội bóng tham dự giải đấu năm nay, Việt Nam chính là đối thủ khiến anh và các đồng đội phải dè chừng nhất.

“Theo quan điểm của tôi thì đối thủ đáng gờm nhất ở giải đấu năm nay chính là Việt Nam. Họ đã phát triển và tiến bộ hơn trước rất nhiều. Họ sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình và có một lối chơi được định hình rõ ràng.

Phong độ xuất sắc của Korakod trong màu áo Buriram giúp anh góp mặt ở AFF Cup 2018

Những cầu thủ trẻ Việt Nam cũng đã đạt được nhiều thành tích lớn trong năm nay. Phần nhiều trong số họ cũng sẽ tham dự giải đấu này và đó là những cầu thủ rất đáng chờ đợi. Tôi nghĩ rằng họ có đầy đủ các yếu tố để giành được chiếc cúp vô địch”.

Ra mắt ĐTQG vào năm 2013 nhưng đây mới là lần thứ 2 Korakod có cơ hội được khoác áo ĐTQG Thái Lan. Việc hậu vệ trái số một Theerathon Bunmathan không có mặt cùng với phong độ ấn tượng của Korakod trong màu áo Buriram đã khiến HLV Milovan Rajevac điền tên anh vào danh sách 23 cầu thủ cuối cùng góp mặt tại AFF Suzuki Cup 2018.

Ở giải đấu năm nay, Thái Lan nằm ở bảng B cùng với các Singapore, Indonesia, Philippines và Timor Leste. Trước khi nghĩ tới cuộc đối đầu với Việt Nam và chức vô địch, Thái Lan chắc chắn sẽ phải hết sức cẩn trọng với những trận đấu ở vòng bảng. Trận ra quân của ĐT Thái Lan sẽ là trận đấu với Timor Leste vào ngày 9/11 tới.

Bài liên quan