Không tin nổi vào mắt mình, sao Sevilla đã phải nói lời này trước pha cứu thua điên rồ của de Gea

​Sau trận hòa trên Ramón Sánchez Pizjuán, thủ thành David de Gea đã tiết lộ cuộc nói chuyện với Luis Muriel – cầu thủ có cú dứt điểm bị anh cản phá.

Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Jesus Navas đi bóng bên cánh phải rồi tạt bóng chuẩn xác để Luis Muriel đánh đầu trong thế đối mặt khung thành.

Nhưng trong khoảnh khắc mà các CĐV đội chủ nhà sắp nhảy cẫng ăn mừng, thì ​de Gea lại phản xạ “xuất quỷ nhập thần” đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Pha cứu thua kinh điển của De Gea sau pha đánh đầu cận thành của Muriel

Ngoài tình huống ngon ăn này, de Gea còn cản phá 7 cơ hội khác của đối thủ. Cá nhân anh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

De Gea tiết lộ chính Luis Muriel đã đến chúc mừng anh sau pha bóng điên rồ này: “Cậu ấy gửi lời đến tôi rằng đó là một pha cứu thua trên mức tuyệt vời. Nhưng dù sao điều quan trọng nhất vẫn là kết quả của toàn đội, chúng tôi không để thủng lưới và cơ hội vẫn mở ra trước mắt”.

“Chúng tôi cần đá tốt trên sân nhà Old Trafford, hy vọng đội có thể giành lấy một chiến thắng và đi tiếp”.

Chính Muriel cũng thừa nhận sau trận đó là pha cứu thua anh không được chứng kiến nhiều lần trong sự nghiệp quần đùi áo số.

Theo máy đo được, cú dứt điểm của Muriel đạt vận tốc 48m/ph. Tuy nhiên, De Gea chỉ mất đúng 0,26 giây để phản xạ, cứu nguy cho MU. Tốc độ đó ngang bằng phản xạ của loài mèo và hiếm ai có thể đạt được.

Bình luận trên truyền hình, Paul Pogba đã phải thốt lên: “Pha phản xạ không thể tin được”. Tuy nhiên, De Gea vẫn khiêm tốn cho rằng đó là chỉ là pha bóng bình thường.

Tốc độ phản xạ của De Gea nhanh bằng loài mèo

Trong khi đó, người gác đền người Tây Ban Nha cũng là thủ thành có tỷ lệ cản phá cao nhất ở Champions League mùa này với 94,7%. Từ đầu mùa, anh đã đối diện với 19 cú dứt điểm trúng khung thành nhưng chỉ 1 lần bị khuất phục (ở trận gặp CSKA Moscow) ở vòng bảng. Người đứng thứ 2 là thủ môn Tolga Zengin của Besiktas với 90,9%. Xếp thứ 3 là Ter Stegen của Barcelona với 87,5%.

Bài liên quan