“Kick it out” vào cuộc điều tra vụ Lukaku bị CĐV Everton và Basel sỉ nhục

Tổ chức chống phân biệt chủng tộc Kick It Out đã bày tỏ quan ngại về sự cố Lukaku bị sỉ nhục trong 2 trận gần đây của Man United.

Cụ thể, trong 2 trận thắng của Man United ở Old Trafford trước Basel tại Champions League và Everton tại Premier League, NHM đối thủ đã liên tục hát, chế những bài hát nhằm lăng mạ chân sút đang có phong độ rất cao của Quỷ đỏ là Lukaku.

Những bài hát này được fan của Basel và Everton chế nhạo tính cách, tuổi thơ cũng như “của quý’’ của Lukaku. Trước tình trạng không thể chấp nhận nhắm vào tiền đạo người Bỉ, Kick It Out đã vào cuộc ngăn chặn.

Lukaku đã bị các CĐV Basel và Everton có những lời lẽ phân biệt chủng tộc

Theo đại diện của tổ chức chống phân biệt chủng tộc Kick It Out, họ đã liên hệ với Man United để bày tỏ sự quan ngại về vấn đề này đồng thời yêu cầu Quỷ đỏ phối hợp để ngăn chặn tình trạng đáng xấu hổ này.

Kick It Out cho hay, không loại trừ khả năng họ sẽ yêu cầu các cơ quan an ninh phối hợp truy tìm thủ phạm những vụ lăng nhục Lukaku để trừng trị đích đáng với hy vọng hiện tượng này chấm dứt.

Tổ chức Kick it out đã vào cuộc để lấy lại công bằng cho tiền đạo người Bỉ

Nạn phân biệt chủng tộc đang ngày càng gia tăng tại Châu Âu thời gian gần đây và Lukaku không phải trường hợp đầu tiên mà người ta thấy các cầu thủ da màu bị bôi nhọ cũng như chế nhạo thông qua những bài hát sặc mùi khiêu khích.

Mới đây trong trận đấu với Everton, tiền đạo Lukaku cũng đã bày tỏ sự bực tức khi tố cáo các CĐV đã chế giễu anh trong một tình huống sút phạt cố định. Và để đáp trả những lời lẽ chế giễu này, Lukaku đã ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ chỉ ít phút sau đó như là một sự đáp trả những lời lẽ cay độc mà CĐV đội bóng này nhắm vào anh.

Bài liên quan