Hé lộ thân thế fan cuồng nhảy xuống sân ôm Ronaldo ở Old Trafford, nhìn body là đủ thấy hâm mộ CR7 đến mức nào

“Dilman” là anh chàng CĐV may mắn được selfie với Ronaldo trước khi bị bảo vệ lôi đi. “Soi” trang Instagram của chàng trai này mới thấy anh “không phải dạng vừa đâu”.

 

 

Chủ nhân tài khoản Instagram @dilmancr.7 là một trong những “CĐV quá khích” lẻn vào sân tiếp cận Ronaldo trong trận đấu giữa MU và Juventus rạng sáng 25/10.

 

Thỏa ước nguyện bắt tay thần tượng lớn nhất cuộc đời nhưng “Dilman” nhanh chóng bị lực lượng an ninh sân Old Trafford tóm gọn. Đội bảo vệ trải qua một ngày làm việc quá vất vả vì trên khán đài luôn có những CĐV nhăm nhe chạy xuống sân tiếp cận Ronaldo.

 

Tưởng như nam CĐV đã hết cơ hội để có thứ gì đó làm kỷ niệm, nhưng không, Ronaldo tỏ ra thân thiện level max. Anh nhặt điện thoại của “Dilman” và tự cầm máy selfie một kiểu với anh chàng fan cuồng, trước khi “Dilman” bị bảo vệ lôi đi.

 

Hôm qua, trên tài khoản Instagram có hàng chục nghìn người theo dõi, “Dilman” lần đầu tiên chia sẻ khoảnh khắc quý giá. Bức ảnh nhận được hơn 163 nghìn lượt thích, hơn 2.550 bình luận và được nhiều tờ báo, fanpage lớn chia sẻ lại.

 

Dù biết chắc Ronaldo không đọc được, “Dilman” vẫn đăng story để cảm ơn thần tượng vì đã bảo vệ anh giữa vòng vây của nhân viên an ninh.

 

Dilman đích thị là fan cuồng của CR7. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ nhiều khoảnh khắc tập luyện miệt mài, cật lực. Chàng CĐV cố gắng xây dựng hình thể cơ bắp giống thần tượng. Trong ảnh này, ta thấy “Dilman” sở hữu múi bụng bắt mắt, lượng mỡ thừa khá thấp.

 

8 múi bụng cực chất.

 

Nam CĐV ưa thích tập cơ đùi với bóng, bài tập mà Ronaldo hay sử dụng.

 

Dilman cũng có nhiều bức ảnh vén quần khoe cơ đùi đồ sộ, thói quen rất giống với Ronaldo.

 

Kể cả khi không tập luyện, “dây điện” cũng nổi lên chằng chịt.

 

Anh chàng còn hay mặc áo Ronaldo và thể hiện kỹ năng đá phạt khá điêu luyện.

 

Tất nhiên, anh chàng cũng sở hữu một bộ sưu tập áo đấu mang tên Cristiano Ronaldo.

"Thông tin trên đây chỉ để tham khảo nó là những dữ liệu, sự kiện, hoặc ý kiến được cung cấp để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập, và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là chính thức hay quyết định cuối cùng trong bất kỳ hoạt động nào."

Bài liên quan