Lộ khối tài sản kếch xù của tỷ phú Thái Lan vừa gặp n ạn, giờ ông đi rồi thì cơ ngơi đồ sộ này để cho ai đây

Như thường lệ sau trận đấu giữa Leicester và West Ham, ông chủ người Thái Lan của Leicester là Vichai Srivaddhanaprabha lại lên trực thăng từ vòng tròn giữa sân để rời đi nhưng lần này tai nạn kinh hoàng đã xảy ra.

 

 

Chiếc trực thăng chở ông Vichai Srivaddhanaprabha được cho là gặp vấn đề về động cơ, đã phát nổ bên ngoài sân King Power, đâm thẳng xuống bãi đỗ xe bên ngoài SVĐ và bốc cháy dữ dội.

 

Cảnh sát cùng lực lượng an ninh nhanh chóng phong tỏa hiện trường, sơ tán các CĐV khỏi SVĐ nhưng đến lúc này vẫn chưa có tin tức về tình trạng của tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha.

 

Ông Vichai Srivaddhanaprabha nằm trong nhóm những tỷ phú giàu nhất Thái Lan. Ông mua lại CLB Leicester với giá chỉ 39 triệu bảng vào tháng 1/2010. Một quyết định bị cho là điên rồ vì Leicester vẫn hoàn toàn vô danh khi đó.

 

Nhưng 6 năm sau The Foxes vô địch Premier League, giá trị CLB tăng lên hàng chục lần và mọi người mới bắt đầu thán phục óc kinh doanh sắc sảo của ông Vichai Srivaddhanaprabha. Tài sản của ông, tính đến thời điểm năm 2016, đã tăng thêm gần 600 triệu bảng, tức từ mức 1,4 tỷ bảng tăng lên thành 2 tỷ bảng.

 

Sau khi bước lên bục cao nhất tại mùa giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016, 19 cầu thủ của đội bóng Leicester City còn được mua tặng mỗi người một chiếc siêu xe BMW i8 khoác áo xanh của chính CLB.

 

Nước sơn của mỗi chiếc BMW i8 được đặt hàng riêng để khớp với màu cờ sắc áo của Leicester City. Được biết, trong danh sách tổng số 23 cầu thủ của đội bóng chỉ có 19 cầu thủ được nhận phần thưởng này.

 

Trên thực tế, CEO của King Power không phải người Thái đầu tiên sở hữu một câu lạc bộ chơi ở giải ngoại hạng Anh. Năm 2007, cựu Thủ tướng Thái Lan, Thaksin Shinawatra đã mua lại CLB Man City với giá 81,6 triệu bảng. Tuy nhiên, nếu như ông Thaksin thất bại với Man City và sớm phải bán lại đội bóng này thì ông Vichai lại lên đến đỉnh cao cùng Leicester.

 

Suy cho cùng, việc thâu tóm Leicester vẫn là một thương vụ kinh doanh của tỷ phú người Thái. Thế nhưng, cách doanh nhân này xây dựng và quản lý đội bóng lại là điều khiến nhiều người thán phục. Tôn trọng tuyệt đối truyền thống của câu lạc bộ; xây dựng văn hóa kiểu gia đình giữa ban lãnh đạo, cầu thủ, nhân viên và người hâm mộ; tư duy phát triển bền vững là những yếu tố giúp ông Vichai tạo nên phép nhiệm màu tại Leicester.

 

Vichai Srivaddhanaprabha là ông trùm bán lẻ Thái Lan, là Chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại nước này là King Power. Vichai Srivaddhanaprabha thành lập King Power vào năm 1989, mở cửa hàng đầu tiên tại trung tâm thương mại Mahatun Plaza ở Bangkok. Sau đó, ông mở cửa hàng miễn thuế đầu tiên tại sân bay Don Muang.

 

Sự hình thành của King Power mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp kinh doanh của ông Vichai Srivaddhanaprabha, làm tên tuổi ông được biết đến rộng rãi. Con đường làm ăn của ông Vichai Srivaddhanaprabha lên như diều gặp gió kể từ khi tập đoàn King Power của ông thâm nhập được vào sân bay quốc tế Suvarnabhmi của Bangkok vào năm 2006.

 

Ông Vichai Srivaddhanaprabha được cấp giấy phép bán hàng miễn thuế tại đây. Dần dần, ông giành được quyền kiểm soát hầu hết khu vực bán lẻ tại sân bay Suvarnabhumi. Doanh thu của King Power tăng vọt do lượng khách Trung Quốc tới Thái Lan tăng mạnh. Ngoài ra, tập đoàn này còn sở hữu 3 trung tâm mua sắm lớn tại Bangkok.

 

Tính cả giá trị hiện tại của CLB Leicester cùng hệ thống cửa hàng miễn thuế khổng lồ ở 2 sân bay lớn bậc nhất Thái Lan cộng với các trung tâm thương mại, tỷ phú Vichai hiện nắm giữ khối tài sản ước tính lên tới 4,6 tỉ USD.

 

Vào lúc này tất cả các CĐV cũng như cầu thủ Leicester đang cầu nguyện cho ông chủ của họ tai qua nạn khỏi. Đội bóng của họ được như hôm nay là nhờ một tay ông Vichai. Nhưng chưa rõ người đã đưa Leicester bước ra ánh sáng tại Premier League có còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng cuộc sống nữa không sau thảm họa nổ máy bay khủng khiếp nói trên.

 

Ảnh Internet

"Thông tin trên đây chỉ để tham khảo nó là những dữ liệu, sự kiện, hoặc ý kiến được cung cấp để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập, và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là chính thức hay quyết định cuối cùng trong bất kỳ hoạt động nào."

Bài liên quan