Những cầu thủ đáng xem nhất World Cup 2018: Neymar gây phẫn nộ khi cả gan loại thẳng mặt cả Messi lẫn Ronaldo

Siêu sao PSG tiếp tục gây chú ý bởi phát ngôn gây sốc trong bài phỏng vấn. Anh không ngần ngại gạch phăng Lionel Messi và Ronaldo trong danh sách những cầu thủ xuất sắc tại World Cup 2018.

Chân sút 26 tuổi cho biết: “Sẽ có nhiều cầu thủ giỏi xuất hiện tại Nga, bởi đó là World Cup, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Tôi nghĩ Coutinho và Gabriel Jesus có thể tạo nên khác biệt. Tôi cũng hy vọng họ sẽ thể hiện màn trình diễn ấn tượng”.

Neymar đánh giá cao Coutinho, Gabriel Jesus và Salah

Chưa dừng lại ở đó, Neymar nói thêm: “Ngoài ra, Salah cũng là ngôi sao đáng gờm dù cậu ấy không cùng đội tuyển với tôi. De Bruyne hay Hazard là những cầu thủ tuyệt vời, dĩ nhiên Luis Suarez cũng thế. Người hâm mộ sẽ được chứng kiến kỳ World Cup tuyệt vời”.

Trong khi nhắc đến Suarez là cầu thủ xuất sắc, siêu sao đến từ xứ sở samba lại bất ngờ phớt lờ Lionel Messi.

Trong khi nhắc đến Suarez là cầu thủ xuất sắc, siêu sao đến từ xứ sở samba lại bất ngờ phớt lờ Lionel Messi. Điều này ắt hẳn khiến không ít cổ động viên tò mò, bởi vốn dĩ Neymar luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chân sút Argentina trong lẫn ngoài sân cỏ.

Sau khi chuyển sang PSG, tiền đạo sinh năm 1992 vẫn giữ liên lạc và dành lời có cánh cho đàn anh. Mới đây, tờ Marca còn tiết lộ Neymar cảm thấy biết ơn vì sự giúp đỡ của “El Pulga” trong thời gian khó khăn tại Nou Camp. Trước đó, cầu thủ người Brazil còn sẵn sàng đáp máy bay tới Barcelona để thăm Leo.

Không ít lời ra tiếng vào từ khi Neymar cập bến sân Công viên các Hoàng tử. Lý do duy nhất khiến anh rời đội bóng xứ Catalan là vì tham vọng thoát khỏi cái bóng Messi và trở thành ngôi sao số một thế giới. Một lần nữa câu chuyện này được nhắc lại sau chia sẻ của tiền đạo PSG.

Ronaldo cũng là cái tên mà Neymar phớt lờ

Từ khi trở về Brazil dưỡng thương, Neymar liên tiếp trở thành tâm điểm của báo giới bởi những lùm xùm xung quanh tương lai lẫn đời sống riêng tư. Sau tai tiếng không hứng thú với chức vô địch Ligue 1 của PSG, anh lại bị chính huấn luyện viên Emery tố cáo: “Tôi chưa nhận được bất cứ tin nhắn chúc mừng nào từ Neymar. Cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu ấy diễn ra hơn 2 tuần trước”.

Thậm chí danh thủ người Pháp Christophe Dugarry tỏ ra tức giận: “Tại sao Neymar không ở cạnh đồng đội khi còn tranh chức vô địch? Làm thế nào để đồng đội coi người như vậy như là thủ lĩnh khi cậu ta không trở lại và chia sẻ với họ lúc vinh quang? Không thể hiểu tại sao PSG có thể chấp nhận việc này? Làm thế nào Neymar nhìn đồng đội sau khi hành xử theo cách này?”.

Sau buổi phỏng vấn của Neymar, tờ Sport tiếp tục chỉ trích lối sống của anh.

Sau buổi phỏng vấn của Neymar, tờ Sport tiếp tục chỉ trích lối sống của anh. Chân sút Nam Mỹ quá dửng dưng với tình hình ở PSG. Trong khi, CLB mòn mỏi đợi cầu thủ số 10 quay lại, thì anh chỉ chú tâm phục hồi cho World Cup. Không những vậy, Neymar còn dành thời gian cho những sự kiện và chương trình truyền hình.

Bài liên quan