Pep Guardiola: “Tôi không đủ trình đá cho Wigan”

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ kỷ niệm trước chuyến hành quân của Man City tới sân Wigan để thi đấu vòng 5 FA Cup.

Rạng sáng 20/2, HLV Pep Guardiola sẽ chỉ đạo học trò thi đấu với Wigan tại vòng 5 FA Cup. Trước trận này, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiết lộ chuyện ông từng xin việc thất bại tại Wigan – đội bóng cùng thành phố với Man City.

Pep thừa nhận trong buổi họp báo trước trận: “Tôi không đủ giỏi để chơi cho Wigan. Lúc đó tôi đã quá già để chơi bóng tại Anh. Tôi đã cố gắng để tới Anh thi đấu nhưng rồi nhận ra mình không thể”.

Pep Guardiola thi đấu cùng Roberto Baggio trong màu áo Brescia.

Sau khi rời Barca vào mùa hè 2001 ở tuổi 30, Pep Guardiola sang Italy thi đấu cho CLB Brescia như một sự thay thế cho Andrea Pirlo vừa chuyển sang AC Milan. Những ngày ở Italy không mang lại nhiều niềm vui cho Pep, trong đó phải nhắc đến chuyện ông mắc án oan dương tính với chất cấm và chịu án treo giò 4 tháng. Pep được minh oan vào năm 2007.

Sau khi rời Italy vào năm 2003, Pep cũng thử việc tại Man City nhưng không được nhận. Guardiola thẳng thắn cho rằng việc Wigan và Man City không ký hợp đồng với ông là hành động đúng đắn và thông minh.

Pep thi đấu cùng “Vua sư tử” Gabriel Batistuta tại CLB Al Ahly (Qatar).

Mặc dù không có cơ hội thi đấu cho Wigan, cựu HLV của Barcelona đã khiến HLV Paul Jewell (dẫn dắt Wigan từ 2001 đến 2007) phải kính nể. Paul Jewell ấn tượng nhất về chuyện Pep gọi điện cho ông và nói rằng Pep biết tất cả thông tin về Wigan thời điểm đó.

Pep Guardiola và trung vệ huyền thoại Fernando Hierro.

“Tôi nhận cuộc gọi từ người đại diện của Pep và lấy được số của Pep. Tôi gọi cho ông ấy và để lại lời nhắn”, Paul Jewell nhớ lại. “Năm phút sau, ông ấy gọi lại cho tôi. Pep nói ông ấy biết tất cả thông tin về Wigan, điều đó khiến tôi bị choáng. Chúng tôi đã cuộc đối thoại cởi mở, ông ấy bộc lộ mong muốn được thi đấu ở Premier League. Tiền lương của Pep không phải vấn đề, nhưng mấy hôm sau người đại diện gọi lại để nói rằng Pep đã nhận lời đề nghị từ Qatar”.

Bài liên quan