Quang Hải cùng 1 lúc nhận được 3 lời đề nghị ra nước ngoài thi đấu, lương 700 triệu 1 tháng

Hai đội bóng tại Thái Lan và một đội bóng Nhật Bản đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn với Quang Hải khiến Hà Nội FC khó nghĩ.

U23 Việt Nam và cá nhân Quang Hải đã trải qua 1 VCK U23 châu Á 2018 trên cả tuyệt vời. Kết thúc giải đấu, tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội ghi được 5 bàn thắng, chỉ kém Vua phá lưới Almoez Ali người Qatar 1 bàn. Thành tích ghi bàn ấn tượng đó giúp chân sút 20 tuổi chinh phục nhiều phóng viên và HLV nước ngoài, tất cả tin Quang Hải đủ năng lực ra nước ngoài chơi bóng.

Ngay từ khi Quang Hải còn chưa “nổi” cùng U23 Việt Nam, tiền vệ có cái chân trái rất “ngoan” này từng lọt vào mắt xanh của Buriram United. Nhà vô địch Thai League “kết” Quang Hải sau màn trình diễn tại M-150 Cup. Do không thuyết phục được Hà Nội FC nhả Quang Hải, Buriram United mới chuyển hướng chiêu mộ Hoàng Vũ Samson.

Quang Hải nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn

Một đội bóng Thái Lan khác là Muangthong United cũng muốn mượn Quang Hải một năm. Á quân Thai League, thông qua mối quan hệ thân thiết là SCG- nhà tài trợ cho Hà Nội FC lẫn SCG Muangthong United, muốn tác động đến lãnh đạo Hà Nội FC mượn tiền vệ có cái chân trái cực ngoan này.

Quang Hải được ngắm cho vị trí thay thế Chanathip vốn chưa được lấp đầy, sau khi “Messi Thái” sang chơi bóng tại J-League từ giữa mùa bóng trước. Tất nhiên, mức lương dành cho Quang Hải nếu chấp nhận sang chơi bóng tại Thai League được xếp vào loại A, nhỉnh hơn cả tuyển thủ Thái Lan, ước chừng gần 30.000 USD/ tháng (xấp xỉ 700 triệu / tháng).

Giá trị của Quang Hải có thể còn được “đội” lên gấp đôi, gấp ba từ mùa 2019, một khi Thai- League cởi trói cho suất cầu thủ Đông Nam Á được ra sân như một cầu thủ Thái Lan. Mùa này, dù cho đăng ký 2 suất cầu thủ châu Á và Đông Nam Á, nhưng trên sân chỉ được ra sân 1.

Tuy nhiên, trường hợp khiến Hà Nội FC khó nghĩ nhất là lời đề nghị đến từ CLB Tokushima Vortis (Nhật Bản). Đội bóng tại J-League 2 đưa ra phí chuyển nhượng cùng mức lương cực hấp dẫn, cũng như đảm bảo cho Quang Hải có suất ra sân thường xuyên.

Theo phân tích của nhà báo Anh – John Duerden thì đây là thời điểm thích hợp để Quang Hải chia tay giải quốc nội để chuyển đến Thái Lan hoặc Nhật Bản chơi bóng. Ông John Duerden cho hay: “Tôi thấy Quang Hải có nhiều tố chất tài năng. Để tiếp tục phát triển sự nghiệp, tất cả những gì tiền vệ này cần là tìm kiếm bến đỗ phù hợp. Tôi nghĩ Quang Hải xứng đáng được trao cơ hội xuất ngoại.”

Có chung quan điểm với cây viết của AP và New York Times, cựu HLV tuyển nữ Việt Nam Steve Darby sau khi theo dõi màn trình diễn của U23 Việt Nam cũng đánh giá Quang Hải rất tiềm năng. “Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng có thể tiến xa hơn nếu giữ vững phong độ hiện tại”, HLV người Anh cho biết.

Quang Hải sẽ có nhiều cơ hội phát triển nếu được ra nước ngoài thi đấu

Việc Quang Hải nhận được sự quan tâm lớn từ những CLB nước ngoài cho thấy sức hút từ tài năng của tiền vệ này. Chủ tịch Hà Nội FC Nguyễn Quốc Hội cũng chẳng giấu giếm về khả năng, Hà Nội FC chuyển nhượng Quang Hải, tạo cơ hội cho tiền vệ này được ra nước ngoài thi đấu. Tuy nhiên, đến lúc này, đội chủ sân Hàng Đẫy chưa có ý định nhả Quang Hải cho bất cứ đội bóng nào, kể cả khi phải bỏ qua sự quyến rũ của rất… nhiều tiền.

Chúng tôi chưa có ý định chuyển nhượng Quang Hải“, ông Hội nói, “Cậu ấy có tiềm năng, vừa tỏa sáng với U23 Việt Nam, nhưng nói gì đi nữa, Hải vẫn là cầu thủ trẻ. Hải cần được gọt giũa, tích lũy thêm kinh nghiệm để hoàn thiện hơn. Chuyển nhượng Quang Hải thời điểm này rất có giá, nhưng chúng tôi muốn cậu ấy thành ngôi sao lớn thực thụ chứ không chỉ là mới chớm nở như lúc này”.

Hà Nội FC chưa nhả Quang Hải vì muốn gọt giũa thêm để biến thành món hàng cực “hot”

Giữ chân Quang Hải, Hà Nội FC muốn ngôi sao trẻ của mình cống hiến, đền đáp cho những gì CLB đã đầu tư đào tạo trong 10 năm qua. Quan trọng nhất, giống như trường hợp Chanathip có thể chơi bóng đĩnh đạc, tỏa sáng ở J-League lúc này, Hà Nội FC muốn Hải “con” được gọt giũa kỹ lưỡng hơn, hoàn thiện các kỹ năng trước khi bước ra biển lớn.

Ông Hội nói: “Quang Hải có lẽ trước sau cũng ra nước ngoài chơi bóng. Có điều CLB và Hải phải chọn thời điểm thích hợp nhất để cậu ấy đánh chuông xứ người. Thời điểm này là chưa thích hợp, và chúng ta phải hết sức tỉnh táo để Hải có thể được rèn giũa thêm, phát triển đúng như kỳ vọng”.

Bài liên quan