Rời Việt Nam chưa lâu, Ryan Giggs bất ngờ nói về khả năng đưa M.U và Sir Alex đến ‘dải đất hình chữ S’

Ở vị trí của mình, Ryan Giggs sẵn sàng làm cầu nối để đưa Man Utd và Sir Alex Ferguson đến Việt Nam.

Ryan Giggs và Paul Scholes đã kết thúc bốn ngày làm việc tại Việt Nam trên cương vị giám đốc bóng đá và cố vấn của Trung tâm đào tạo PVF. Trở về Anh, 2 huyền thoại của Manchester United đã có cuộc trả lời phỏng vấn và đưa ra những nhận xét rất tích cực về cơ sở vật chất, năng lực chuyên môn của PVF, cũng như viễn cảnh đưa Manchester United tới Việt Nam du đấu trong tương lai gần.

“Người Việt Nam yêu bóng đá cuồng nhiệt. Tôi cảm nhận được điều này ngay từ khi đặt chân xuống sân bay và trong suốt 4 ngày ở đây. Cơ sở vật chất tại trung tâm đào tạo PVF rất tuyệt vời, không thua kém so với cơ sở đào tạo ở các trung tâm bóng đá tại châu Âu. Tôi sẽ trở lại vào một ngày không xa.

Tôi đã nói chuyện với Nicky Butt. Chắc chắn, tôi sẽ đưa ra những nhận xét tích cực hơn về PVF đến với Nick, cũng như Manchester United” – Ryan Giggs khẳng định.

Giggs lại khẳng định sẽ làm cầu nối đưa M.U đến Việt Nam

Tôi không dám khẳng định mình có thể trở thành cầu nối đưa Man Utd tới Việt Nam, bởi đội bóng có rất nhiều lời mời du đấu từ nhiều nơi trên thế giới. Quyết định là của riêng họ. Tuy nhiên, tôi sẽ đưa ra những gợi ý, nhận xét tích cực nhất về Việt Nam với chất lượng của PVF và tình yêu bóng đá của người hâm mộ nơi đây đến với Man Utd.

Còn lời đề nghị mời Sir Alex Ferguson sang Việt Nam? Khó đấy. Ông ấy đã nghỉ hưu và rất yêu ngôi nhà của mình tại New York. Tôi không biết ông ấy có chịu đi hay không” – Giggs dí dỏm bật mí.

Cùng với Ryan Giggs, Paul Scholes cũng đưa ra những nhận xét tích cực dành cho các cầu thủ PVF.

Các cầu thủ PVF có thể lực, kỹ thuật rất tốt. Họ đã có những chiến thắng rất xứng đáng, và giải giao hữu quốc tế vừa qua là sự khởi đầu đầy hứa hẹn cho tương lai của các cầu thủ” – Scholes khẳng định.

Còn nhớ trước khi rời Việt Nam, Ryan Giggs một lần nữa nhắc lại giấc mơ World Cup cùng người Việt Nam, bóng đá Việt Nam. Và anh, với tư cách giám đốc bóng đá của Trung tâm đào tạo PVF sẽ nỗ lực hết mình để góp phần biến giấc mơ của người Việt Nam thành hiện thực.

Ryan Giggs một lần nữa nhắc lại giấc mơ World Cup cùng người Việt Nam

Tuy nhiên, lần này Ryan Giggs cũng khẳng định, để làm được điều đó, bóng đá Việt Nam phải vượt qua những đối thủ rất mạnh khác trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan và cả Malaysia.

Bóng đá Trung Quốc những năm gần đây được đầu tư rất lớn, họ cũng từng góp mặt tại World Cup 2002 và việc họ trở lại đấu trường danh giá nhất hành tinh hoàn toàn nằm trong khả năng.

Thái Lan cũng đã có một chiến lược rõ ràng cho mục tiêu World Cup. Việc đội tuyển xứ Chùa Vàng lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á đã cho thấy một bước tiến dài. Nếu tiếp tục nằm trong top 10 châu Á, Thái Lan hoàn toàn có thể cạnh tranh 1 suất dự World Cup trong khoảng 10 năm nữa.

Malaysia cũng giống Việt Nam vẫn còn một khoảng cách không nhỏ với các đội hàng đầu châu lục. Nhưng so với chính Việt Nam, Malaysia có tính ổn định và có phần trên cơ. Bằng chứng là Việt Nam gần đây luôn nhận phần thua khi đối đầu trực tiếp Malaysia ở giải đấu khu vực.

Niềm hy vọng của chúng ta lúc này là bóng đá trẻ. Đây là nền tảng quan trọng để chúng ta có thể tiến ra biển lớn. Và thực tế, kết quả từ bóng đá trẻ trong những năm qua cho chúng ta hy vọng, tham vọng. Đó cũng là cơ sở để PVF cùng hệ thống cơ sở vật chất của mình và nguồn cảm hứng Ryan Giggs, Paul Scholes nuôi mộng cùng bóng đá Việt Nam tới World Cup.

 

Bài liên quan