Thời tiết Hà Nội trở rét ngay trước trận gặp Campuchia, và đây là những cầu thủ sợ lạnh nhất ĐT Việt Nam

Nhiều tuyển thủ Việt Nam không phải những cái tên chịu giá lạnh giỏi. Ở buổi tập chiều 23/11 tại SVĐ Hàng Đẫy, trời Hà Nội đã rét hơn và “đội hình sợ lạnh” vì thế cũng được dịp lộ diện.

Chiều 23/11, đội tuyển Việt Nam có buổi tập thứ 2 tại SVĐ Hàng Đẫy trước khi bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng bảng AFF Cup 2018 gặp Campuchia.

Thời tiết Hà Nội cũng chuyển rét hơn nhiều kể từ khi đội tuyển tập trung. “Đội hình sợ lạnh” vì thế cũng lộ diện và cái tên đầu tiên là đội phó Quế Ngọc Hải.

Duy “pinky” cũng phải mang áo gió để tránh rét miền Bắc.

Người đồng đội của Hồng Duy tại HAGL là Văn Toàn cũng góp mặt trong đội hình sợ lạnh.

Dù là người Hà Nội, thi đấu cho Hà Nội FC, Đỗ Hùng Dũng cũng gia nhập đội hình.

Tiền vệ người Nghệ An, Nguyễn Trọng Hoàng cũng quen với nắng nóng ở quê nhà hơn là giá rét tại Hà Nội.

Với các tuyển thủ khác, họ chỉ cần mang thêm một áo lót dài tay là đủ ấm.

Các thủ môn mặc thêm cả quần lót dài. Việc mặc như vậy không chỉ đảm bảo đủ ấm với vị trí ít di chuyển như thủ môn mà còn hạn chế những vết xước ở đầu gối và khuỷu tay. Đó là những vị trí rất quan trọng với một thủ thành trong bóng đá.

HLV Park Hang-seo và các thành viên trong BHL cũng phải mang thêm một chiếc áo khoác.

HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh dù hoạt động nhiều nhưng vẫn phải mặc thêm chiếc áo gió như một biện pháp để giữ cân.

Các nhân viên trong đội cũng giữ nguyên trang phục.

Ở buổi tập chiều nay, tiền đạo Hà Đức Chinh trở lại với kiểu tóc undercut, vuốt keo.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Campuchia vào 19h30 tối mai (24/11) tại SVĐ Hàng Đẫy. Thầy trò HLV Park Hang-seo hướng tới chiến thắng để có thể giành vị trí nhất bảng A.

 

Bài liên quan