Thua đại chiến, Man Utd đối diện thảm cảnh mất luôn David De Gea

Trận thua trước Chelsea khiến chức vô địch Premier League xa tầm tay Man United, dù mùa giải mới bước qua có 11 vòng, và theo đó là sự ra đi của David de Gea.

Theo tờ Don Balon của Tây Ban Nha, có rất nhiều khả năng David de Gea sẽ rời Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới, và đích đến không phải là Real Madrid dù cho CLB hoàng gia Tây Ban Nha đã theo đuổi rất quyết liệt thủ thành người Tây Ban Nha này suốt vào mùa bóng qua. Thay vào đó, điểm đến của thủ thành số 1 của Man United sẽ là CLB nhà giàu nước Pháp.

De Gea là trụ cột không thể thay thế trong khung gỗ của Man Utd

Mới đây, PSG đã từ bỏ hi vọng có được thủ thành Jan Oblak của Atletico Madrid khi CLB Tây Ban Nha đòi đủ số tiền 89 triệu bảng Anh tiền giải phóng hợp đồng. Thay vào đó, CLB đang khuynh đảo thế giới bóng đá bằng tiền này chuyển mục tiêu sang Man United với cái giá 62 triệu bảng để mua David de Gea.

Và lần này thủ thành số 1 của Tây Ban Nha đã quan tâm thực sự nghiêm túc đến đề nghị từ nước Pháp. Một trong những lý do là nếu về với PSG, chắc chắn David de Gea sẽ lĩnh mức lương kỷ lục thế giới dành cho thủ môn, trong khi đó Old Trafford vẫn đang lấn cấn trong việc xem xét đề nghị tăng lương của anh.

Và Man Utd đang đứng trước nguy cơ đánh mất ngôi sao số 1 của mình

Song song với đó, Man United cũng nghiêm túc xem xét khả năng bán David de Gea khi đích thân HLV Mourinho đề nghị lãnh đạo CLB xúc tiến việc hỏi mua thủ thành 18 tuổi của AC Mian – Donnarumma để thay thế trong trường hợp thủ môn người Tây Ban Nha ra đi.

Bài liên quan