“Tịt ngòi” 500 phút và đây chính là cơ hội vàng giúp Công Phượng nổ súng để tìm lại bản năng sát thủ!

Quang Hải để lại dấu ấn với bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho Hà Nội còn Công Phượng vẫn nhạt nhòa và tiếp tục im hơi lặng tiếng.

Không chỉ các đồng đội trên hàng công của đội tuyển U23 Việt Nam như Quang Hải, Đức Chinh đều đã nổ súng mà ngay cả các đồng đội của Công Phượng trên hàng công của HAGL cũng đều đã ghi dấu ấn ở mùa giải năm nay.

Minh Vương, Văn Toàn, Hồng Duy vừa nổ súng ở vòng đấu thứ 4 vừa qua, góp phần quan trọng mang lại chiến thắng đầu tay cho HAGL ở mùa giải năm nay (thắng Nam Định 3-2). Còn tân binh Rimario cho dù chưa “mở tài khoản” ở giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam nhưng đã có 2 pha kiến tạo thành bàn trong trận đấu này.

Trước đó ở vòng 2, Xuân Trường đã có pha đá phạt hiểm hóc ở cuối trận để mang về cho HAGL 1 điểm ở chảo lửa Lạch Tray.

Kể từ sau bàn thắng mở tỷ số vào lưới U23 Iraq ở phút thứ 12 tại tứ kết giải U23 châu Á 2018, tính đến nay Công Phượng đã trải qua tròn 500 phút chưa nổ súng, bao gồm 78 phút còn lại ở trận gặp tứ kết gặp U23 Iraq, 74 phút ở trận bán kết với U23 Qatar, 80 phút ở trận chung kết với U23 Uzbekistan và 268 phút ở V-League 2018.

Đây là khoảng thời gian tịt ngòi lâu nhất của Công Phượng kể từ khi tiền đạo này quay trở lại V.League. Trước đó, ở mùa giải năm ngoái, Công Phượng còn là chân sút chủ lực của HAGL (ghi được 7 bàn thắng) và còn là chân sút hàng đầu của đội tuyển U23 Việt Nam

Thực tế là trong các trận đấu vừa qua ở V.League 2018, Công Phượng đã chơi không nổi bật, nếu như không muốn nói là khá mờ nhạt. Kể cả khi được các đồng đội tạo cơ hội để điền tên mình lên bảng điện tử thì tiền đạo quê Đô Lương cũng đã không tận dụng được và bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Chiều nay, HAGL trở về sân Pleiku để tiếp đội khách Than Quảng Ninh trong khuôn khổ vòng loại Cúp quốc gia 2018. Để giữ sức cho trận đấu được đánh giá là khó khăn với đội chủ nhà Khánh Hòa ở vòng đấu thứ 5 V.League 2018 vào cuối tuần này, đội bóng đất Mỏ rất có thể sẽ tung vào sân nhiều cầu thủ dự bị ở trận đấu này.

Vì thế, đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Công Phượng tìm lại cảm giác ghi bàn, qua đó chấm dứt hơn 500 phút tịt ngòi trên các mặt trận.

Bài liên quan