Vụ Griezmann trên đường đổ bể, Barca vung bom tiền chiêu mộ “đôi chân ma thuật” của Serie A

Với quyết tâm nâng cấp hàng công, Barcelona đã xác định thêm ‘kế hoạch B’ trong trường hợp không thể chiêu mộ được Antoine Griezmann. Và người được nhắm đến chính là ngôi sao của Juventus.

Những thông tin mới nhất từ Atletico Madrid cho hay HLV Diego Simeone có thể để Griezmann ra đi nhưng sẽ không chấp nhận cầu thủ hàng đầu của mình tới Barca, kẻ luôn đè đầu cưỡi cổ động bóng của mình trong cuộc đua vô địch. Trường hợp không thể giữ chân tuyển thủ Pháp, chiến lược gia người Italia muốn để Griezmann đến một đội bóng nằm ngoài La Liga.

Tờ Don Balon cho biết Barcelona đang quyết tâm theo đuổi thương vụ Antoine Griezmann từ Atletico Madrid. Tờ này cũng cho biết thêm để để phòng trong trường hợp thất bại với tiền đạo người Pháp, ban lãnh đạo Barca đã mở một danh sách dự phòng bao gồm nhiều cái tên sáng giá khác. Một điều đặc biệt là ngôi sao trẻ của Juventus Paulo Dybala cũng góp mặt trong danh sách này.

Griezmann đang là mục tiêu chính thức của Barca ở mùa chuyển nhượng kì này.

Theo đó, Barca đang có kế hoạch trị giá 120 triệu Euro để đưa anh từ Turin về vùng Catalan. Nếu thương vụ này thành công, Dybala sẽ được hội ngộ người đàn anh cùng tuyển Argentina tại Nou Camp. Chuyển đến thi đấu cho Juve từ Parlemo năm 2015, Dybala ít nhiều đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ của đội bóng này. Sau 140 trận thi đấu cho nhà đương kim vô địch giải Ý, cầu thủ 24 tuổi có được cho mình 68 bàn thắng và 25 kiến tạo – một con số không hề tồi chút nào.

Nếu thất bại với tiền đạo người Pháp, họ sẽ chuyển sang ngôi sao trẻ của Juventus – Paulo Dybala.

Hiện tại, huấn luyện viên đương nhiệm của câu lạc bộ Ernesto Valverde cũng đang khá hài lòng với kế hoạch chuyển nhượng như thế này. Với việc World Cup sẽ được tổ chức ở Nga hè này, công tác mua sắm của các đội bóng lớn đang được đẩy nhanh tiến độ hết mức.

Tuy nhiên, trong trường hợp này vì cả Griezmann và Dybala đều đã có mặt trong danh sách tập trung nên nhiều khả năng mọi thứ phải chờ đợi cho đến sau World Cup mới có thể quyết định được – trong trường hợp không có ai sa sút phong độ hoặc chấn thương nặng.

Bài liên quan