Barca đã sẵn sàng quật đổ Real trong mùa giải mới

Barca vừa trở lại tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Và có thể nói tân HLV Ernesto Valverde đã yên tâm với bộ khung hiện tại, khi những vị trí mỏng nhất trong đội hình được củng cố bởi một số cầu thủ trở lại sau thời gian cho mượn hoặc những tân binh chất lượng, mà mới nhất là hậu vệ phải Nelson Semedo.

Lấp đầy những lỗ hổng hàng thủ

Như đã biết hôm thứ Sáu vừa rồi, Barca đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ hậu vệ phải Nelson Semedo với phí chuyển nhượng vào khoảng 30 triệu euro. Chưa biết ngôi sao mới nổi người Bồ Đào Nha có thể thành công tại Nou Camp hay không, song về mặt xây dựng lực lượng, đây là thành công của Barca. Họ đã có được tân binh sáng giá để củng cố cho vị trí hậu vệ phải yếu nhất trong đội hình.

Semedo là bản hợp đồng gia cố hàng phòng thủ của Barca

Trước Semedo, Barca cũng có một số sự bổ sung cần thiết khác cho hàng thủ. Đầu tiên là việc họ mua đứt trung vệ Marlon Santos của Fluminense với giá 5 triệu euro, sau khi tài năng 21 tuổi này gây ấn tượng tốt sau 1 năm thi đấu cho Barca B dưới dạng cho mượn. Với Marlon Santos, Barca đã có ít nhất 4 trung vệ cho mùa tới, bên cạnh 3 trụ cột Mascherano, Pique và Umtiti.

Ngoài ra, đội bóng Catalan còn có những sự bổ sung khác cho các tuyến trên. Họ cũng vừa chính thức kích hoạt điều khoản mua lại tiền đạo Gerard Deulofeu từ Everton với giá 12 triệu euro. Trước đó, Munir cũng đã trở lại Barca sau thời gian thi đấu cho Valencia. Cùng với Paco Alcacer, Barca đang có nguồn nhân lực dồi dào cho nhiệm vụ hỗ trợ bộ ba M-S-N trên hàng công.

Lực lượng cầu thủ dồi dào giúp HLV Valverde yên tâm chuẩn bị cho mùa giải mới

Trong khi đó, Barca cũng không phải lo về tuyến giữa. Đây là khu vực đông đảo nhất tại Nou Camp, với hàng loạt cầu thủ tài năng vẫn phải dự bị như Andre Gomes, Denis Suarez, Turan, Rafinha hay Sergi Samper.

Về cơ bản Barca đã hội tụ được một lực lượng đông đảo và có chiều sâu. Họ vẫn đang tìm kiếm một hoặc hai tân binh đắt giá nữa. Tuy nhiên, nếu không có thêm ngôi sao lớn nào đến với Nou Camp, thầy trò HLV Ernesto Valverde vẫn có thể yên tâm bước vào mùa giải mới.

Và giờ là… “khủng hoảng thừa”

Thực tế, vấn đề lớn nhất của Barca hiện tại là thanh lọc đội hình đang có phần quá khổ. Hôm thứ Sáu vừa rồi, Messi và Neymar đã trở lại tập trung cùng CLB. Cùng với việc Luis Suarez có mặt trước đó, bộ ba M-S-N đã tụ hội trở lại sau kỳ nghỉ Hè. Số cầu thủ tham gia buổi tập hôm đó lên tới 27 người. Bên cạnh Messi và Neymar, còn 8 ngôi sao khác cũng hội quân vào thứ Sáu vừa rồi là Busquets, Iniesta, Alba, Digne, Umtiti, Pique, Turan và Denis.

Với sự góp mặt của Deulofeu, Barca đang gặp “khủng hoảng thừa”

Nếu tính cả Rafinha và Deulofeu đã có mặt song chưa kịp tham gia buổi tập đó, con số này lên tới 29 người. Chưa hết, quân số tham gia tập luyện trước thềm mùa giải mới của Barca thậm chí sẽ còn tăng lên 31 người, sau khi Andre Gomes, Ter Stegen và Nelson Semedo gia nhập CLB trong ít ngày tới.

HLV Valverde cho biết, ông sẽ giữ lại khoảng 25 cầu thủ. Như vậy sẽ có từ 5 tới 6 cầu thủ phải rời Nou Camp trong Hè này, thậm chí sẽ nhiều hơn nếu Barca chiêu mộ thêm cầu thủ trong thời gian tới.

Bài liên quan