Bóng đá Anh sáng 16-11: Mason Greenwood có động thái mới

Bóng đá Anh sáng 16-11: Mason Greenwood có động thái mới, Bruno Fernandes muốn trở thành cầu thủ giống Paul Scholes, … là những nội dung đáng chú ý.

Mason Greenwood có động thái mới

Từng thi đấu rất bùng nổ mùa trước, nhưng Greenwood đang phần nào đánh mất chính mình. Thậm chí báo chí loan tin, Greenwood đang hoàn toàn mất tập trung vào bóng đá. Có thể thấy, tài năng trẻ này đang gặp khủng hoảng trầm trọng thời gian qua sau những thống kê kém tại dữ liệu bongdawap.

Hồi đầu mùa, Greenwood phải hứng chịu sự chỉ trích nặng nề khi dẫn gái về khách sạn, trong lúc làm nhiệm vụ cùng tuyển Anh. Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi tờ Mirror loan tin, BLĐ Man United lo sợ sự nghiệp của Greenwood đang tiến triển theo chiều hướng xấu như Ravel Morrison trước kia.

Tuy nhiên, để đáp lại một cách tế nhị trước những đồn đoán liên tục xung quanh mình, Greenwood đã có hành động khá thiết thực. Cụ thể, tài năng trẻ này đã đăng tải một bức ảnh chụp toàn đội Man United ôm nhau trong lúc ăn mừng.

Động thái cho thấy, Greenwood có phản ứng khá tích cực trước những sự chỉ trích. Đồng thời tại Man United, Greenwood luôn nhận được sự che chở và bao bọc của đội bóng. Rõ ràng, cả đội cũng đang đồng hành cùng Greenwood vào thời điểm này.

Mason Greenwood có động thái mới

Bruno Fernandes muốn trở thành cầu thủ giống Paul Scholes

Tiền vệ Bruno Fernandes cho biết anh muốn trở thành cầu thủ giống như Paul Scholes ở MU. “Tôi cảm thấy mình có điểm giống với Paul Scholes. Paul Scholes là mẫu tiền vệ thích xâm nhập vòng cấm, thích kiến tạo cũng như ghi nhiều bàn thắng. Tôi nghĩ Scholes là một trong số những tiền vệ giỏi nhất thế giới. Ở Anh, người ta nhắc nhiều tới Frank Lampard và Steven Gerrard. Tuy nhiên tôi nghĩ Scholes là cầu thủ tạo ra khác biệt hơn bất cứ ai khác. Tôi nghĩ rằng, họ là 3 tiền vệ giỏi nhất ở thế hệ trước của bóng đá Anh. Và với tôi, Scholes là người xuất sắc hơn cả”, Bruno Fernandes tuyên bố.

Henderson chấn thương, Liverpool toang rồi

Lúc này đây, cơn ác mộng ở hàng thủ vẫn chưa buông tha Liverpool. Vừa qua, phía Liverpool thông báo, Joe Gomez đã phải tiến hành phẫu thuật. Không loại trừ khả năng Gomez sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải năm nay gánh nặng keo nha cai cho Liverpool là không hề nhỏ.

Khi mà tin tức về chấn thương của Gomez chưa lắng xuống, The Kop tiếp tục nhận thêm hung tin ở hàng thủ. Cụ thể, HLV Steve Clarke của Scotland xác nhận, hậu vệ Andrew Robertson dính chấn thương gân kheo, sau trận thắng Serbia trong 120 phút thi đấu.

Như vậy, toàn bộ bộ tứ hàng thủ của Liverpool đều đang dính chấn thương. Trong khi Gomez và Virgil van Djk phải nghỉ thi đấu dài hạn, thì Trent Alexander-Arnold cũng dính chấn thương ở bắp chân và chưa hẹn ngày trở lại.

Và chưa dừng lại ở đây, mới nhất HLV Gareth Southgate báo tin cực xấu về ca chấn thương của Jordan Henderson. Cụ thể, Gareth Southgate chia sẻ trên tờ Goal rằng: “Jordan đã bị căng cơ trong hiệp một và cậu ấy cảm thấy không thể tiếp tục. Chúng tôi sẽ sớm đưa ra đánh giá về tình trạng của cậu ấy.”

Bài liên quan