Tin bóng đá 6/11: HLV Mourinho tìm đường đưa Tottenham trở lại C1

Tin bóng đá Anh ngày 6/11: Không loại trừ khả năng vị HLV Mourinho sẽ tiếp tục sử dụng phương án như khi còn dẫn dắt Manchester United.

HLV Mourinho tìm đường đưa Tottenham trở lại C1

Rạng sáng nay (6/11), Tottenham hành quân đến Bulgaria để chạm trán Ludogorets. Với đẳng cấp vượt trội, đội khách không gặp quá nhiều khó khăn để kiểm soát thế trận. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Spurs đã giành chiến thắng với tỷ số bóng đá hôm nay 3-1. Harry Kane, Lucas Moura và Giovani Lo Celso là tác giả của 3 bàn thắng, giúp Tottenham có được 3 điểm trọn vẹn trước khi trở về xứ sở sương mù.

Ở trận đấu này, HLV Jose Mourinho đã quyết định điền tên nhiều ngôi sao vào đội hình xuất phát như Harry Kane, Gareth Bale, Matt Doherty, Lucas Moura. Sang hiệp 2, Son Heung-min, Tanguy Ndombele cũng được sử dụng. Sau thất bại trước Royal Antwerp ở lượt trận trước, Jose Mourinho đã không còn tỏ ra chủ quan. Điều đó cũng cho thấy sự quyết tâm của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha ở đấu trường Europa League.

Câu hỏi đặt ra: Phải chăng Jose Mourinho xem việc giành chức vô địch Europa League là mục tiêu hàng đầu của Tottenham trong mùa giải này? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Thứ nhất, Tottenham là 1 đội bóng mạnh nhưng các danh hiệu vẫn luôn lảng tránh. Jose Mourinho không nổi tiếng với lối chơi tấn công rực lửa. Ban lãnh đạo Spurs hiểu điều đó. Song, họ vẫn lựa chọn cựu thuyền trưởng Inter Milan để thay thế Mauricio Pochettino bởi ông có khả năng mang những chiếc cúp về phòng truyền thống. Vậy nên, khi chuyển đến bắc London, Jose Mourinho hiểu rằng mình cần phải giúp Tottenham giành danh hiệu. Còn điều gì tuyệt vời hơn nếu Spurs đăng quang ở đấu trường châu Âu?

Thứ 2, nếu vô địch Europa League, Tottenham của Jose Mourinho sẽ có vé vào thẳng vòng bảng UEFA Champions League ở mùa giải năm sau. Đây chính là cái đích thứ 2 được Mourinho nhắm đến. Trong quá khứ, ông từng thành công khi giúp Manchester United góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu theo con đường này. So với việc cạnh tranh vào tốp 4 Premier League, Europa League không phải là cuộc chiến dài hơi và sẽ bớt khắc nghiệt hơn. Jose Mourinho hiểu rất rõ điều đó. Rất có thể, trong thời gian sắp tới, khi cần lựa chọn giữa Europa League và Premier League, ông sẽ dành sự ưu tiên cho đấu trường châu Âu.

Vào thời điểm hiện tại, còn quá sớm để khẳng định về việc Tottenham có giành chức vô địch Europa League hay không. Tuy nhiên, với sự quyết tâm như trước Ludogorets, người hâm mộ Spurs sẽ cảm thấy rất vui mừng.

HLV Mourinho nhận tin vui từ đối thủ sắp tới

Tottenham vừa giành chiến thắng 3-1 trước Ludogorets tại lich bong da Europa League. Sau khi tiếng còi mãn cuộc tại Ludogorets Arena vang lên, thầy trò ông Jose Mourinho sẽ quay trở lại xứ sở sương mù để chuẩn bị cho vòng 8 Premier League. Cuối tuần này, họ sẽ có cuộc chạm trán với West Bromwich tại The Hawthorns.

Với đẳng cấp vượt trội, nhiều người tin rằng Tottenham sẽ dễ dàng giành trọn vẹn 3 điểm. Trong khi đó, West Bromwich cũng đang tỏ ra rất quyết tâm trong việc giành chiến thắng đầu tiên tại Premier League 2020 – 2021.

Hiện tại, The Baggies đang xếp thứ 18 với 3 trận hòa và 4 trận thua. Đây là khởi đầu tồi tệ nhất của đội chủ sân The Hawthorns kể từ mùa giải 2004 – 2005. Khi ấy, West Bromwich cũng là tân binh ở Premier League. Thành tích bết bát đầu mùa giải đã khiến cho HLV Nobby Stiles buộc phải ra đi, nhường vị trí cho Johnny Giles. Đến hết vòng 37, West Bromwich vẫn đang đứng cuối bảng và phải rất may mắn họ mới trụ hạng thành công.

Giờ đây, điều tương tự đang xảy ra. Sau thất bại 0-2 trước Fulham, chiếc ghế của HLV Slaven Bilic đang lung lay dữ dội. Theo Brummie Road Ender, nếu không thể giành chiến thắng trước Tottenham, vị thuyền trưởng người Croatia sẽ phải ra đi. Chắc chắn, Slaven Bilic rất muốn giành trọn vẹn 3 điểm. Song, nhiệm vụ này không hề dễ dàng một chút nào.

Bài liên quan