Choáng: Nợ ngập đầu, AC Milan vẫn vay lãi khủng để tiếp tục khuấy đảo thị trường chuyển nhượng

CLB AC Milan đang tiến hành đàm phán vay thêm 400 triệu euro để đầu tư và nâng cấp đội hình.

Như đã biết, để sở hữu CLB AC Milan, ông chủ người Trung Quốc, Yonghong Li đã phải vay 350 triệu euro từ quỹ dự phòng Elliott của Mỹ với lãi suất khá cao.

Theo tờ Calciomercato, khoản vay này sẽ phải được ông Li hoàn trả toàn bộ trong vòng 1 năm. Nếu không, Elliott sẽ được toàn quyền tiếp quản CLB AC Milan hoặc thanh lý để lấy lại tiền.

Các ông chủ người Trung Quốc của Milan tiếp tục vay vốn với lãi cao để đầu tư nâng cấp đội hình cho đội bóng con cưng

Tuy nhiên, mới đây tờ Corriere della Sera cho hay, AC Milan đã đạt thỏa thuận tái cấp vốn với Elliott. Theo đó, khoản vay 350 triệu sẽ được hoàn trả trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, Rossoneri sẽ phải chịu lãi suất cao hơn trước rất nhiều (chi tiết lãi suất không được tiết lộ).

Song song với đó, giới chủ Trung Quốc đang đàm phán một hợp đồng vay vốn với công ty Highbridge, thuộc sở hữu của JPMorgan Chase, là một trong những tập đoàn tài chính mạnh và lâu đời nhất thế giới. Theo đó, hợp đồng này có giá trị khoảng 400 triệu euro và được đầu tư làm 2 khoản, 250 triệu euro cho công ty Rossoneri Sport Investment và 150 triệu euro cho CLB.

Ngoài ra, trong tương lai gần, nếu CLB AC Milan đáp ứng được những mục tiêu mà họ đã trình lên Hightbridge để vay vốn thì nhiều khả năng họ sẽ được cấp thêm 100 triệu euro nữa.

Milan hứa hẹn sẽ tiếp tục làm trao đảo TTCN như những gì họ đã làm hồi mùa hè vừa qua

Như vậy, AC Milan đã có thể thở phào nhẹ nhõm trong việc kéo dài thời gian trả 350 triệu euro cho Elliott trong vòng 5 năm. Đồng thời hợp đồng cấp vốn của Highbridge sẽ được ký kết trong thời gian tới. Do đó, theo báo chí Italia, đội chủ sân San Siro sẽ tiếp tục nâng cấp đội hình ở 2 kỳ chuyển nhượng tới.

Đây được coi là bước đi đầy tham vọng của giới chủ Trung Quốc trong việc đưa AC Milan trở lại vị thế của bóng đá Ý nói riêng và châu Âu nói chung.

Bài liên quan