FIFA vào cuộc điều tra, Dele Alli đứng trước nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2018

Phát ngôn viên của FIFA đã đưa ra thông báo, tiền vệ Dele Alli của Tottenham có thể phải vắng mặt một số trận đấu của tuyển Anh ở VCK World Cup 2018 nếu FIFA đưa ra hình phạt vào thứ Năm.

Theo đó, máy quay đã ghi lại được cảnh Dele Alli giơ ngón tay “thối” trong trận đấu của tuyển Anh với Slovakia, hồi đầu tháng 9. Cảnh quay cho thấy, tiền vệ của Tottenham đã giơ ngón tay và chửi thề ngay sau vụ va chạm với Martin Skrtel.

Một phát ngôn viên của FIFA cho biết: “Chúng tôi khẳng định, trường hợp này của Dele Alli sẽ được Ủy ban kỷ luật của FIFA họp bàn vào ngày 27 hoặc 28/9. Quyết định kỷ luật sẽ được thông báo ngay sau buổi điều trần.”

Hành động giơ ngon tay thối của Alli có thể khiến anh nhận án phạt nặng từ FIFA

Về vụ việc này, Dele Alli đã lý giải rằng, anh chỉ giơ ngón tay “thối” về phía người đồng đội cũ Kyle Walker ở Tottenham chứ không hề liên quan đến Martin Skrtel hoặc một ai khác.

Đồng thời, Hiệp hội báo chí thể thao nước Anh cũng kêu gọi FIFA xem xét giảm nhẹ với ngôi sao 21 tuổi này.

LĐBĐ Anh đã được cho thời hạn tới 13/9 để giải trình về vụ việc. FA được biết đã gửi lên FIFA các bằng chứng bằng hình ảnh và video để chứng tỏ Alli giơ ngón tay thối với Walker thật, chứ không phải với Skrtel hay với các trọng tài. Cả hai cầu thủ có liên quan là Alli và Walker cũng được yêu cầu đưa ra các tuyên bố cá nhân về sự việc này.

Nếu bị kết tội, Alli sẽ phải ngồi ngoài một số trận đấu tại VCK World Cup năm sau

Chưa rõ, Dele Alli có bị kỷ luật hay không, nhưng nếu hình phạt được đưa ra thì đây là tổn thất không nhỏ của đội tuyển Anh ở vòng chung kết World Cup 2018. Ngôi sao trẻ của Tottenham đang chiếm 1 suất đá chính ở hàng tiền vệ tuyển Anh, thi đấu cực kỳ năng nổ và đột biến.

Hiện tại, tuyển Anh gần như chắc chắn có tấm vé trực tiếp đến Nga vào năm sau bởi họ đang dẫn đầu bảng F và hơn đội xếp thứ 2 là Slovakia tới 5 điểm.

Bài liên quan