Man Utd bị nẫng tay trên thương vụ Griezmann

Đối thủ cạnh tranh với Quỷ đỏ ở thương vụ này không ai khác chính là Barcelona.

Thông tin trên đã được tiết lộ bởi tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha). Theo đó, Barcelona đã nhận được cái gật đầu của Griezmann và đang tiến hành đàm phán thỏa thuận cá nhân. Mục tiêu của đội bóng xứ Catalan là sở hữu chân sút người Pháp vào cuối mùa giải này.

Đây là thông tin khiến NHM Man Utd không khỏi lo ngại bởi HLV Mourinho đã nhắm chiêu mộ Griezmann vào cuối mùa giải này. Thực tế, trong mùa Hè 2017, Quỷ đỏ đã tiếp cận tiền đạo người Pháp nhưng không thành công vì Atletico từ chối bán cầu thủ (do bị cấm chuyển nhượng).

Barcelona đang rất quyết tâm trong việc theo đuổi tiền đạo người Pháp

Về phần Barca, đội bóng này đã phá kỉ lục chiêu mộ Ousmane Dembele sau khi bán Neymar cho PSG. Nhưng hiện tại, tài năng trẻ người Pháp đang dính chấn thương. Trong thời gian chờ Dembele làm quen với Camp Nou và trở thành tên tuổi lớn, HLV Valverde muốn sở hữu 1 chân sút đẳng cấp để hỗ trợ cho cặp đôi Messi – Suarez.

Theo Mundo Deportivo, Griezmann rất háo hức với cơ hội tới Camp Nou sát cánh bên Messi – Suarez, 2 ngôi sao mà anh rất ngưỡng mộ dù là kình địch ở La Liga.

Nguồn tin trên cho biết thêm giữa 2 phía đã tìm được tiếng nói chung. Thậm chí, Barcelona đã đề xuất kí bản hợp đồng 5 năm với Griezmann. Vấn đề còn lại với Blaugrana trong thương vụ này là mức phí chuyển nhượng.

Các nguồn tin ở TBN khẳng định Griezmann đã xiêu lòng trước Barca

Sau kì chuyển nhượng mùa hè 2017, Atletico Madrid đã nâng cấp hợp đồng cho Griezmann. Giá trị giải phóng hợp đồng của tiền đạo người Pháp đã được đẩy từ mức 85 lên 170 triệu bảng.

Với việc theo đuổi và đàm phán với Griezmann, Barca có vẻ đã chấm dứt ý định đưa Coutinho về Camp Nou trong tháng 1.

Bài liên quan