NÓNG: Real chính thức đưa ra đề nghị đổi Kroos lấy Dybala từ Juve khiến Fan vô cùng phẫn nộ

Theo Rai Sport, chủ tịch Florentino Perez sẵn sàng dùng tiền vệ Toni Kroos để thuyết phục Juventus bán tiền đạo Paulo Dybala.

Real Madrid ra đề nghị điên rồ cho Juventus

Real Madrid đang lên kế hoạch bổ sung một tiền đạo đẳng cấp thời gian tới. Hàng công của họ đang gặp rất nhiều vấn đề, trong khi Bale thường xuyên dính chấn thương thì Ronaldo và Benzema lại gây thất vọng rất lớn. Dù Isco và Asensio thi đấu không tồi nhưng nỗ lực của hai cầu thủ này không thể giúp Kền kền trắng giành những chiến thắng. Chủ tịch Perez đang ưu tiên đưa về một cầu thủ tấn công tốt, theo Rai Sport, chủ tịch của Real muốn đưa về tiền đạo Paulo Dybala của Juventus.

 

Real muốn đưa Dybala về Bernabeu với một lời đề nghị điên rồ

Ngôi sao người Argentina đang đạt phong độ rất cao, mùa giải này anh có 12 bàn thắng cùng 3 kiến tạo sau 15 lần ra sân ở Serie A. Trong những mùa giải gần đây cầu thủ sinh năm 1993 cũng duy trì phong độ rất ổn định, anh gần như không dính phải những chấn thương. Với tốc độ và khả năng săn bàn đáng nể tiền đạo Dybala đang được đánh giá là một trong những trung phong tốt nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Ngoài vị trí tiền đạo cắm cầu thủ này còn có thể dạt cánh, sự đa năng của cầu thủ 24 tuổi càng khiến anh nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn.

Sau Barca thì Real cũng đã đánh tiếng muốn có Paulo Dybala của Juventus. Tất nhiên là Juventus sẽ không dễ nhả ngôi sao của mình, đội bóng thành Turin kiên quyết giữ cầu thủ 24 tuổi bằng mọi giá. Để thuyết phục đại diện của Serie A nhả ngôi sao của mình, Real chấp nhận hy sinh tiền vệ Toni Kroos. Ngôi sao người Đức là mục tiêu hàng đầu của Juventus và lời đề nghị trao đổi cầu thủ từ đại diện của Tây Ban Nha có thể khiến đội bóng của Italia phải suy nghĩ lại.

Real chấp nhận hy sinh Toni Kroos để đổi lấy Dybala

Tất nhiên là Real sẽ phải cộng thêm tiền, bởi giá trị chuyển nhượng của Dybala cao hơn Kroos khá nhiều. Theo đó, Los Blancos sẽ dùng 50 triệu euro cộng Kroos để thuyết phục Juventus nhả người. Nếu đội bóng thành Turin không để Dybala ra đi vào tháng 1, Real sẽ tiếp tục trở lại vào mùa Hè 2018. Mới đây HLV Zidane khẳng định đội chủ sân Bernabeu cần thêm những bản hợp đồng chất lượng ở phiên chợ Đông 2018, nhưng ông không tiết lộ danh sách những cái tên lọt vào tầm ngắm.

Real rất cần một biểu tượng mới trên hàng công bởi Cristiano Ronaldo đã già và Dybala là sự lựa chọn không thể tốt hơn. Còn với Juve, họ có truyền thống sẵn sàng bán cầu thủ hay nhất của mình nếu… được giá, mà Zinedine Zidane hay Paul Pogba là những ví dụ tiêu biểu nhất.

Conte muốn “trói chân” 2 sao Bỉ trước World Cup

HLV Antonio Conte cho biết ông muốn đảm bảo rằng Eden Hazard và Thibaut Courtois sẽ ký hợp đồng mới với Chelsea trước khi họ dự World Cup 2018 với tuyển Bỉ.

Courtois sẽ bước vào năm cuối hợp đồng với Chelsea vào thời điểm diễn ra World Cup 2018 trong khi Hazard cũng chỉ còn chưa tới 2 năm ràng buộc với đội ĐKVĐ Anh. Cả hai hiện đều được Real Madrid theo sát và nếu tỏa sáng ở World Cup, họ sẽ còn được chèo kéo nhiều hơn nữa.

Conte rất muốn trói chân hai ngôi sao này trước sự dòm ngó của các đại gia

“CLB hiểu rất rõ sự quan trọng của họ. Tôi nghĩ họ cũng rất hạnh phúc khi đá cho Chelsea. Nếu bạn hỏi tôi về họ, thì tôi sẽ nói rằng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu họ ký hợp đồng mới nhưng đó là trách nhiệm của CLB. Tôi hy vọng rằng cuối cùng Courtois và Hazard sẽ ký hợp đồng mới với Chelsea”.

Hazard vừa lập cú đúp cho Chelsea ở trận thắng Newcastle cuối tuần qua trong khi Courtois được Conte coi là một trong những thủ môn hay nhất thế giới, thậm chí là hay nhất.

Ancelotti từ chối tuyển Italy

HLV Carlo Ancelotti cho biết ông đã được LĐBĐ Italy (FIGC) tiếp cận nhằm thay thế Gian Piero Ventura sau khi tuyển Ý thất bại trong việc giành vé tới Nga.

Ancelotti chính là ứng viên lý tưởng nhất cho chiếc ghế nóng ở tuyển Ý sau khi Ventura bị sa thải nhưng cựu HLV của Milan, Chelsea, Real và PSG đã từ chối bởi ông muốn dẫn dắt một CLB hơn.

Ancelotti từ chối tuyển Italy

“FIGC đã liên lạc với tôi. Tôi đã nói với họ rằng đó là một vinh dự. Nhưng làm việc ở ĐTQG khác với CLB và tôi thì muốn huấn luyện và làm việc hàng ngày hơn. Bóng đá Italy cũng cần giải quyết một số vấn đề. Tôi nhận ra rằng có sự xung đột giữa các CLB với Liên đoàn, nhưng giờ là lúc Liên đoàn áp đặt quyền lực của họ lên các CLB nhằm giải quyết vấn đề. Chẳng hạn, tôi nghĩ Serie A sẽ được lợi nếu giảm số đội dự từ 20 xuống còn 18”, Ancelotti chia sẻ.

Bài liên quan