XÁC NHẬN: Real Madrid sẽ tham dự phiên chợ đông, rục rịch nổ siêu bom tấn

ĐKVĐ Champions League và La Liga sẵn sàng bạo chi, sau khởi đầu không như ý ở mùa 2017-2018.

Theo tờ Marca – nhật báo nổi tiếng thân Real Madrid, lãnh đạo CLB này đã thay đổi quan điểm về nhân sự đội bóng sau chiến thắng chật vật Malaga với tỷ số 3-2 hôm 25/11. Thay vì nói không với kỳ chuyển nhượng mùa đông, HLV Zidane thừa nhận, rằng mọi thứ đều có thể xảy ra vào tháng Một.

Chủ tịch Florentino Perez không có thói quen mua sắm vào đầu năm mới, nhưng đó là trong trường hợp những yêu cầu của ông cho Real về thành tích và lối chơi được đáp ứng. Ông trùm ngành xây dựng của Tây Ban Nha hoàn toàn không hài lòng với những gì thầy trò Zidane thể hiện từ đầu mùa.

Zidane sẽ tăng cường lực lượng ở cả 3 tuyến

Đội chủ sân Bernabeu hiện kém đội giữ đỉnh bảng La Liga, Barca tám điểm. Tại vòng bảng Champions League, Real cũng để mất ngôi đầu vào tay Tottenham, và có nguy cơ gặp một đối thủ mạnh ở vòng loại trực tiếp.

Marca xác nhận việc mua sắm của Real và cho biết, Zidane không muốn bán bất cứ cầu thủ nào trong đội hình hiện tại. Dù vậy, trong trường hợp phải bán để cân bằng thu chi, những cầu thủ ít được trọng dụng như Borja Mayoral hay Marcos Llorente có thể ra đi.

“Zidane luôn đặt sự ổn định của tập thể lên hàng đầu và không muốn các yếu tố bên ngoài tác động lên điều ấy”, Marca nhận định. Tuy nhiên, nhật báo có trụ sở tại Madrid dự báo Zidane muốn tăng cường lực lượng ở vị trí thủ môn, trung vệ và tiền đạo.

Sức khỏe của Keylor Navas, sự non nớt của Jesus Vallejo và phương án dự phòng cho Cristiano Ronaldo là những vấn đề khiến ông thầy người Pháp đau đầu. Real ưu tiên việc cải thiện trục giữa, và sẵn sàng chi đến 240 triệu đôla để mang về những cái tên đẳng cấp thế giới.

Icardi, Sanchez và Aguero là 3 mục tiêu chính của Real trong kỳ chuyển nhượng tới

Theo tiết lộ từ Don Balon, “Ông trùm” 70 tuổi đã lên kế hoạch đặc biệt cho Real vào trong tháng Giêng sắp tới. Cụ thể, Real dự kiến sẽ chiêu mộ ba chân sút thượng hạng là Alexis Sánchez, Icardi và Kun Agüero ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Dự kiến, đội ngũ ban lãnh đạo Real sẽ chia nhau đi đàm phán với các đội bóng nhằm mang về được ít nhất một mục tiêu và sau đó hoàn tất nốt trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Hiện tại, Chủ tịch Perez đã chán ngấy bộ ba BBC (C.Ronaldo, Benzema và Bale) ở mùa giải năm nay, ông cho rằng việc làm mới hàng tiền đạo Real chính là điều cần làm nhất.

Được biết, Real đang có khá nhiều cơ hội sở hữu thành công chân sút Alexis Sanchez. Sắp tới, tiền đạo người Chile sẽ được tự do đàm phán với mọi CLB vào tháng Giêng, sau khi chuẩn bị kết thúc hợp đồng với Arsenal.

Ông chủ Nhà trắng đang rất quyết tâm trong việc tăng cường lực lượng cho Real

Lựa chọn thứ 2 là Icardi, cầu thủ 24 tuổi người Argentina đang có phong độ rất cao ở Inter Milan, với 15 bàn thắng kể từ đầu mùa. Trở ngại lớn nhất đội với “kền kền trắng” là điều khoản giải phóng hợp đồng của cầu thủ này lên tới 98 triệu bảng.

Cuối cùng là Kun Aguero, chân sút này hiện đang thăng hoa cùng với Man City trên mọi đấu trường. Chính vì đang hạnh phúc cùng với đội bóng nước Anh, Real chỉ có thể thương lượng với chân sút 29 tuổi vào mùa hè sang năm.

Bài liên quan