10 bản hợp đồng miễn phí sẵn sàng đến Premier League mùa tới: Toàn hàng “siêu chất lượng”

Mario Balotelli, Franck Ribery, Arjen Robben cùng Giorgio Chiellini là những cái tên có thể đến Premier League dưới dạng chuyển nhượng tự do ở mùa giải sau.

Franck Ribery (Bayern Munich): “Gã mặt sẹo” đã giành được hơn 20 danh hiệu sau 11 năm khoác áo Bayern Munich và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu trong hơn một thập niên qua. Hợp đồng hiện tại của ngôi sao 34 tuổi với “Hùm xám nước Đức” chỉ còn thời hạn 9 tháng và hai bên vẫn chưa có bất cứ cuộc đàm phán mới nào. Ribery từng thừa nhận muốn được thử sức tại Premier League trước khi kết thúc sự nghiệp thi đấu. Hiện Southampton, Newcastle United, West Brom và Crystal Palace là những CLB đang chờ đợi cái gật đầu của ngôi sao người Pháp.

Arjen Robben (Bayern Munich): Ngôi sao người Hà Lan mới ký hợp đồng 12 tháng với đội chủ sân Allianz Arena hồi đầu mùa giải và chưa có động thái đàm phán cho bản hợp đồng tiếp theo. Ở tuổi 33, Robben vẫn giữ vai trò quan trọng với 17 trận ra sân trong đội hình “Hùm xám nước Đức” ở mùa giải này. Jose Mourinho là cái tên nổi bật nhất muốn đưa “người Hà Lan bay” trở lại Premier League, ông tin tưởng tài năng và kinh nghiệm của Robben sẽ hữu ích cho Man Utd.

Giorgio Chiellini (Juventus): HLV Antonio Conte đã thất bại trong việc đưa trung vệ người Italy đến Chelsea hồi đầu mùa giải, tuy nhiên ông vẫn chưa nguôi ý định ở kỳ chuyển nhượng sắp tới. Giorgio Chiellini, 33 tuổi sẽ hết hạn hợp đồng với Juventus vào mùa hè 2018 và đây là cơ hội thuận lợi để Conte đưa học trò cũ tới Premier League.

Mario Balotelli (Nice): “Ngựa chứng” người Italy đang cho thấy sự trưởng thành của mình trong màu áo CLB Nice. Anh đã ghi 26 bàn trong 42 lần ra sân cho đội bóng nước Pháp. Hồi đầu mùa giải, Balotelli quyết định ở lại Nice thêm một năm trước khi trở lại với môi trường bóng đá đỉnh cao. Người đại diện Mino Raiola của Balotelli thừa nhận đang liên hệ với các đội bóng tại Premier League để đưa anh trở lại nước Anh vào mùa giải năm sau.

Leon Goretzka (Schalke): Tiền vệ của Schalke là một trong những ngôi sao được nhiều đội bóng thèm muốn nhất châu Âu. Arsenal, Tottenham, Manchester United và Liverpool là những CLB tại Premier League đang nhắm tới ngôi sao 22 tuổi này. Goretzka đã có 6 bàn thắng trong 12 trận khoác áo đội tuyển Đức và là nhân tố quan trọng giúp “cỗ xe tăng” giành được Confederations Cup trong năm nay.

Faouzi Ghoulam (Napoli): Đội chủ sân San Paolo đang đối mặt với nguy cơ mất hậu vệ trái hay nhất của mình vào tay Man City và Liverpool. Hợp đồng hiện tại của Ghoulam sẽ hết hạn vào hè 2018 và hai bên đã xảy ra những mâu thuẫn trong việc đàm phán hợp đồng mới. Hậu vệ 26 tuổi đã có 2 bàn thắng trong 11 trận ra sân và góp phần không nhỏ giúp Napoli dẫn đầu Serie A ở mùa giải này.

Hatem Ben Arfa (Paris Saint-Germain): Sự xuất hiện của Neymar và Kylian Mbappe là dấu chấm hết cho tương lai của Ben Arfa ở sân Công viên các Hoàng tử. Sau 23 trận ra sân ở mùa giải trước, tiền vệ người Pháp chưa có bất kỳ trận đấu nào cho PSG ở mùa giải này. Leicester là đội bóng mới nhất muốn đưa cựu ngôi sao của Newcastle trở lại Premier League.

Joao Moutinho (Monaco): Với thành tích 105 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha cùng 19 danh hiệu trong màu áo 3 CLB Sporting, Porto và Monaco, Moutinho là cái tên đáng chú ý ở mùa hè năm sau. Monaco bất lực trong việc giữ chân các ngôi sao của mình ở mùa hè vừa qua với sự ra đi của Mbappe, Bernardo Silva, Tiemoue Bakayoko và Benjamin Mendy. Do vậy, việc Moutinho ra đi ở mùa hè năm sau cũng hoàn toàn dễ hiểu. Hiện Tottenham đang theo rất sát ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid): Nổi lên là một trong những trung vệ hàng đầu châu Âu ở mùa giải này, ngôi sao người Uruguay lập tức lọt vào tầm ngắm của hai đại gia nước Anh là Man City và Liverpool. Với thể hình lý tưởng (cao 1,85m, nặng 77kg) cùng khả năng tranh chấp và chơi bóng bổng tốt, Gimenez sẽ có sự phát triển mạnh mẽ trong môi trường Premier League.

Stefan de Vrij (Lazio): Ngôi sao người Hà Lan đang bước vào những tháng cuối cùng trong bản hợp đồng với Lazio. Mùa hè 2014, HLV Louis Van Gaal từng thất bại trong việc đưa De Vrij đến Old Trafford và giờ tiền vệ 25 tuổi lại đứng trước cơ hội chuyển tới Premier League khi trở thành mục tiêu số 1 của Liverpool.

Bài liên quan