10 sao trẻ hứa hẹn khuấy đảo World Cup 2018: “Gà son” của Real và 2 “siêu bom tấn” nước Pháp

Kỳ World Cup năm tới hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn bởi ngoài những siêu sao hàng đầu, NHM còn được chứng kiến màn so tài của những cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới hiện nay.

1. Timo Werner (tiền đạo – Đức): Tại Confeds Cup 2017 – giải đấu quốc tế đầu tiên được tham dự, sao trẻ sinh năm 1996 đã tỏa sáng rực rỡ giúp tuyển Đức lên ngôi vô địch và ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng như hiện tại, vị trí cao nhất trên hàng công “Cỗ xe tăng” vào mùa hè năm tới sẽ không thoát khỏi bàn tay của ngôi sao thuộc biên chế RB Leipzig.

2. Marco Asensio (tiền vệ – Tây Ban Nha): Với tài năng được kiểm chứng từ mùa giải trước, Asensio được coi là tương lai của cả Real Madrid lẫn tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

3. Kylian Mbappe (tiền đạo – Pháp): Mới sinh năm 1998 nhưng Mbappe đã được đánh giá là một trong những tay săn bàn hàng đầu châu Âu hiện nay. Với sự xuất hiện của Mbappe, Griezmann và Lacazette, tuyển Pháp là một trong số những đội tuyển sở hữu hàng công mạnh nhất World Cup 2018.

4. Marcus Rashford (tiền đạo – Anh): Viên ngọc thô được Louis Van Gaal khai quật giờ đang là trụ cột trên hàng công của Man Utd. Mang trong mình tiềm năng trở thành một ngôi sao đẳng cấp thế giới, Rashford nhận được sự tin tưởng từ cả Mourinho lẫn Gareth Southgate. Sao trẻ sinh năm 1998 nhiều khả năng sẽ đảm nhận vai trò của mũi tấn công chủ lực của “Tam sư” tại World Cup.

5. Gabriel Jesus (tiền đạo – Brazil): Sau màn trình diễn ấn tượng giúp Brazil giành tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên, sao trẻ sinh năm 1997 cập bến Premier League và cho thấy sự hòa nhập đáng kinh ngạc. Cùng với sự trợ giúp của Neymar và Firmino trên hàng công, Gabriel Jesus được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để đưa Brazil tìm lại ánh hào quang trong quá khứ.

6. Ousmane Dembele (tiền đạo – Pháp): Không phải ngẫu nhiên Barca lại chi hơn 100 triệu euro để chiêu mộ Dembele từ Dortmund. Sao trẻ người Pháp sở hữu những phẩm chất tốt nhất và được coi là tương lai của đội chủ sân Nou Camp. Dembele vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp lấy lại phong độ trước ngày tuyển Pháp chốt đội hình dự World Cup vào hè năm tới.

7. Wilfried Ndidi (tiền vệ – Nigeria): Sao mai sinh năm 1996 đã khiến người hâm mộ phần nào quên đi hình ảnh của N’Golo Kante. Mạnh mẽ, quyết đoán nhưng không kém phần khôn ngoan, cầu thủ Nigeria tiến bộ qua từng trận đấu và sẽ trở thành niềm hy vọng số một giúp “Đại bàng xanh” thi đấu thành công tại World Cup 2018.

8. Youri Tielemans (tiền vệ – Bỉ): Tielemans vừa quyết định chọn Monaco làm bến đỗ tiếp theo để phát triển sự nghiệp dù được khá nhiều ông lớn theo đuổi. Sinh năm 1997 nhưng cầu thủ người Bỉ đã có tư duy chơi bóng chững chạc hơn rất nhiều. Anh đang nỗ lực hết sức trong màu áo CLB công quốc với hy vọng có được một suất trong đội hình của HLV Roberto Martinez vào hè năm tới.

9. Kasper Dolberg (tiền đạo – Đan Mạch): Mang trong mình tiềm năng không thua kém gì Marcus Rashford của Man Utd, sao trẻ sinh năm 1997 đã có 4 lần ra sân trong màu áo tuyển quốc gia Đan Mạch và ghi 1 bàn thắng.

10. Renato Sanches (tiền vệ – Bồ Đào Nha): Đang trải qua quãng thời gian tồi tệ trong sự nghiệp nhưng Sanches vẫn được đánh giá là một trong những cầu thủ triển vọng bậc nhất châu Âu. Người hâm mộ kỳ vọng cầu thủ sinh năm 1997 sẽ được trao cơ hội để chứng tỏ những phẩm chất tốt nhất của mình giống như những gì anh từng làm tại Euro năm ngoái.

Kết quả bốc thăm chia bảng World Cup 2018.

Bài liên quan