10 “số 8” được yêu thích nhất lịch sử làng túc cầu: Huyền thoại Việt Nam góp mặt

Số 8 là một số áo rất đặc biệt trong thế giới bóng đá bởi nó gắn liền với tên tuổi của nhiều huyền thoại. Thật thú vị khi Việt Nam có một nhân vật góp mặt.

Juninho Pernambucano (Brazil và Lyon): Gây dấu ấn mạnh mẽ ngay từ khi còn chơi ở giải Brazil nhưng sự nghiệp của Juninho chỉ thực sự thăng hoa khi anh chuyển sang khoác áo Lyon vào năm 2001. Tại đội bóng nước Pháp, tiền vệ này được cả thế giới nhớ tới với biệt danh “Vua sút phạt” bởi những tình huống xử lý bóng chết không thể tin nổi. Chính chuyên gia sút phạt như Pirlo cũng từng thừa nhận “việc tìm ra bí ẩn đằng sau quỹ đạo những quả sút phạt của cậu ấy đã chiếm trọn tâm trí tôi“. 

 

Frank Lampard (Anh và Chelsea): Là một tiền vệ nhưng Frank Lampard lại đang nắm trong tay kỷ lục ghi bàn tại Chelsea sau 13 năm gắn bó. Tính riêng trong kỷ nguyên Premier League, “Người không phổi” chính là tiền vệ ghi bàn nhiều nhất và đóng góp số đường kiến tạo nhiều thứ hai tại giải đấu hấp dẫn nhất xứ sở sương mù. Trong đêm Munich kỳ diệu năm 2012, Frank Lampard với chiếc băng đội trưởng trên tay đã đưa Chelsea tới chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Anh từng 2 lần giành được danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm tại Premier League”, 1 lần được vinh danh “Tiền vệ xuất sắc nhất năm của UEFA” và có tới 5 lần góp mặt trong đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh. Huyền thoại Frank Lampard công bố quyết định treo giày ở tuổi 38.

Toni Kroos (Real Madrid và ĐT Đức): Cầu thủ người Đức đang mang chiếc áo số 8 tại Real Madrid và có thể nói anh đang là số 8 hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, với lối đá thông minh anh cùng Modric chính là bộ não của Real, giúp đội chủ sân Bernabeu gặt hái được vô số danh hiệu trong những năm qua. Siêu tiền vệ người Đức hiện tại đã ký hợp đồng với Real Madrid đến năm 2020. 

Joan Mata (Manchester United): Ngôi sao số 8 của M.U là một trong những tiền vệ hàng đầu của giải bóng đá Ngoại hạng Anh trong nhiều năm qua. Với lối đá kỹ thuật và cực kỳ tinh quái cộng với sự thân thiện, Mata được CĐV M.U cũng như Chelsea trước đây vô cùng yêu mến.

Steven Gerrard (Anh và Liverpool): “Cắt mạch máu của tôi ra và bạn sẽ thấy tôi chảy máu đỏ của Liverpool. Tôi yêu câu lạc bộ này bằng tình yêu mãnh liệt nhất”. Đó là câu nói để đời của Gerrard, người mà sau 17 năm thi đấu cho đội chủ sân Anfield, tên của anh và tên Liverpool có lẽ đã hòa làm một. Kể từ khi ra mắt đội một vào năm 1998, huyền thoại của Liverpool đã trải qua 17 năm thăng trầm trong màu áo đội bóng thành phố cảng. Anh vinh dự được nhận chiếc băng đội trưởng vào năm 2003 và cũng chỉ 2 năm sau Gerrard là đầu tàu đưa Liverpool tới chức vô địch Champions League sau trận chung kết không tưởng với AC Milan. Dẫu không thành công tại giải quốc nội nhưng những đóng góp của Gerrard cho Liverpool cũng đủ để các cổ động viên The Kop tôn vinh anh là người đội trưởng vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ.

 

Xavi Hernandez (đội tuyển Tây Ban Nha): Xavi có 133 lần khoác áo La Roja, nhiều hơn bất cứ cầu thủ Tây Ban Nha nào còn thi đấu. Anh ghi 13 bàn và là một trong những nhân tố quan trọng giúp “Bò tót” giành hai chức vô địch Euro 2008, 2012 và World Cup 2010.

Andreas Iniesta (Tây Ban Nha và Barcelona): Có lẽ không phải nói nhiều vì anh quá hoàn hảo và quá xuất sắc. Iniesta chính là số 8 vĩ đại nhất lịch sử Barcelona theo như fan hâm mộ bình chọn. Lối chơi thông minh và sự tinh tế của anh khiến tất cả phải ngả mũ thán phục. Ở thời kỳ hoàng kim của lối đá tiki-taka, Iniesta cùng Xavi chính là hai hạt nhân chủ chốt đưa đội bóng xứ Catalan trở thành một thế lực gần như “bất khả chiến bại” tại châu Âu. Dù không còn giữ được phong độ đỉnh cao như thời trai trẻ, Iniesta vẫn được ban lãnh đạo đội bóng tặng cho bản hợp đồng trọn đời như lời tri ân tới những đóng góp không biết mệt mỏi của cầu thủ này suốt 15 năm qua.

Fredrik Ljungberg (Thụy Điển và Arsenal): Ljungberg có màn ra mắt Arsenal vào năm 1998 khi Pháo thủ chạm trán đại kình địch Manchester United. Anh nổi tiếng với lối chơi đa năng khi có thể đảm đương tốt nhiệm vụ ở hai cánh cũng như khu vực trung tâm. Ljungberg là nhân tố quan trọng trong kỷ nguyên vàng của Arsenal từ năm 2000 đến 2006 với 2 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup. Nói về thành tích cá nhân, tiền vệ này từng một lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa ở Premier League và có tới sáu lần được bình chọn là tiền vệ xuất sắc nhất Thụy Điển. Trong bảng danh sách 50 cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại được đăng tải trên trang chủ Arsenal, Ljungberg cán đích ở vị trí thứ 11.

Marcel Desailly (Pháp và AC Milan): Cầu thủ gốc Ghana có màn ra mắt đội tuyển Pháp vào năm 1993 khi ông đã 25 tuổi. Tuy nhiên, sự nghiệp thi đấu quốc tế của Desailly không mấy suôn sẻ vì phải tới năm 1996 ông mới chắc suất tại đội tuyển quốc gia. Ông là đối tác ăn ý của Zinedine Zidane nơi tuyến giữa và là nhân tố quan trọng đưa “Gà trống Goloa” tới chức vô địch World Cup năm 1998 và Euro 2000. Desailly cũng mặc áo số 8 trong quãng thời gian thi đấu tại Italy cho AC Milan. Cùng đội bóng áo sọc đỏ đen, huyền thoại người Pháp giành 2 chức vô địch Serie A, 2 Supercoppa Italiana và 1 Champions League.

Hồng Sơn (đội tuyển Quốc Gia Việt Nam): Sơn “công chúa” là cầu thủ được yêu mến vô cùng tại châu á và đặc biệt là Việt Nam. Từng về nhì trong cuộc thi kỹ thuật bóng đá vượt qua cả David Beckham và hàng loạt siêu sao thế giới nổi tiếng. Anh là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á vào tháng 8/1998. Ngay cả HLV Brazil từng thốt lên nếu Hồng Sơn sinh ra ở Brazil thì Hồng Sơn sẽ là huyền thoại bóng đá thế giới.

Cách ăn mừng giơ tay chào của người lính đã hằn sâu vào ký ức của biết bao thế hệ NHM bóng đá Việt Nam

Theo TTVN

Bài liên quan