4 phút ghi 3 bàn, U19 VN vẫn rơi chiến thắng trước U21 Thái Lan vì bàn thua phút cuối cùng

U19 Việt Nam đã chơi bùng nổ và suýt giành chiến thắng trước U21 Thái Lan.

Bước vào trận đấu với U21 Thái Lan, ĐT U19 Việt Nam hiểu được những khó khăn đang chờ đón mình khi đối thủ từng thắng các đàn anh của họ 1-0 cách đây vài ngày tại giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên 2017 đang diễn ra trên SVĐ Cần Thơ.

Sự lo lắng của đội chủ nhà là có lý do bởi trong một tình huống phòng ngự sơ hở ở phút thứ 10, tiền vệ Panthong thoải mái tung cú sút hạ gục thủ thành Y Êli Niê, mở tỷ số cho U21 Thái Lan.

Nhưng sau bàn thắng này, U19 Việt Nam không hề bị tâm lý mà thi đấu hết sức quyết tâm với nhiều mảng miếng tấn công đa dạng. Phút 25, Tiến Anh lao vào đá bồi thành công sau cú sút bị cản phá của Việt Cường, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

U19 Việt Nam chơi sòng phẳng với U21 Thái Lan

Tiếp đà thăng hoa, chừng 3 phút sau, Bảo Toàn ghi siêu phẩm bàn thắng từ chấm đá phạt góc, giúp U19 Việt Nam vượt lên dẫn 2-1. Chưa dừng lại ở đó, sao trẻ của CLB HAGL đã đánh dấu ngày thi đấu chói sáng khi kiến tạo để Việt Cường lập công ở phút 30.

U21 Thái Lan sau những phút choáng váng đã bắt đầu “nóng mặt” và ào lên tấn công. Họ có được bàn rút ngắn xuống 2-3 ở phút 32 sau khi thủ môn Y Êli Niê không bắt dính được quả đá phạt để Sirimongkhon băng vào sút bồi thành công.

U19 Việt Nam bùng nổ với 3 bàn thắng chỉ trong ít phút

Hiệp hai thực sự là những phút rất căng thẳng khi đối thủ U21 Thái Lan tràn lên tấn công với cường độ cao, quyết tâm không chịu ôm hận trước các đàn em. Hàng thủ U19 Việt Nam luôn đặt trong tình trạng báo động nhưng các cầu thủ đã thi đấu đầy quyết tâm và lăn xả để bảo toàn tỷ số.

U19 vụt mất chiến thắng đáng tiếc

Cuối cùng sau những nỗ lực và sự xuống sức của U19 Việt Nam, U21 Thái Lan đã tìm được bàn gỡ hòa 3-3 ở những phút bù giờ do công Rithidet. Chung cuộc, U19 Việt Nam hòa U21 Thái Lan với tỷ số 3-3.

U19 VN hụt mất vé chơi trận tranh hạng Ba đầy cay đắng dù hoàn thành mục tiêu cầm chân U21 Thái Lan. Kết quả này khiến trận đấu giữa U21 Việt Nam và U21 Yokohama chỉ còn mang tính chất thủ tục khi 2 đội chắc chắn vào chơi trận chung kết.

Đội hình ra sân:

U19 Việt Nam: E Le Di Ne, Thiên Đức, Văn Tới, Văn Xuân, Việt Cường, Nam Cung, Minh Bình, Hồng Sơn, Bảo Toàn, Tiến Anh, Bá Hoàng.

U21 Thái Lan: Philakhlang, Sompim, Saengdao, Akkatham, Imura, Jitbanjong, Jantod, Kahl, Panthong, Wongsai, Punya.

Bài liên quan