Bất ngờ với ứng cử viên hàng đầu cho vị trí HLV ĐTQG Italia

Theo tiết lộ của ủy viên hội đồng LĐBĐ Italia (FIGC) Alessandro Costacurta, HLV Antonio Conte là cái tên mà FIGC muốn mời trở lại dẫn dắt ĐTQG nước này.

Costacurta là cựu tuyển thủ Italia, là đồng đội cũ của HLV Conte trong màu áo ĐTQG. Ông hiện là ủy viên hội đồng của LĐBĐ nước này. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, Costacurta khẳng định người bạn cũ đang là ưu tiên hàng đầu mà FIGC muốn mang trở lại để dẫn dắt ĐT Italia.

Tôi vẫn chưa chọn ai cả, nhưng Conte là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất. Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy trong khoảng vài tháng tới“, Costacurta chia sẻ với Gazzetta dello Sport hôm thứ Ba.

Conte đang là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí HLV ĐT Italia.

Conte hiện còn hợp đồng với Chelsea tới cuối mùa giải 2018/19, nhưng hiện tại tương lai của ông đang trở nên hết sức bấp bênh. Trong quá khứ, ông từng dẫn dắt ĐT Italia tham dự EURO 2016 và vào tới tứ kết. Ngoài Conte, danh sách ứng cử viên cho chiếc ghế HLV ĐT Italia còn có Roberto Mancini, Carlo Ancelotti và Claudio Ranieri. Tuy nhiên, theo Costacurta, Conte là người có kinh nghiệm hơn cả.

Conte từng chứng tỏ rằng ông ấy biết cách dẫn dắt ĐTQG trong khi những người khác thì không. Điều đó không có nghĩa tôi không hài lòng với Mancini hay Ancelotti. Tuy nhiên, Ancelotti có vẻ đã tự gạt mình khỏi cuộc đua này“, cựu danh thủ của ĐT Italia và CLB AC Milan nói thêm.

Trước đó, HLV Gian Piero Ventura đã bị sa thải hồi tháng 11 do không thể giúp ĐT Italia có vé dự World Cup 2018. Hiện tại HLV đội U21 Italia, Luigi Di Biagio được bổ nhiệm tạm thời dẫn dắt ĐTQG chuẩn bị cho loạt trận giao hữu vào cuối tháng 3 với Argentina và Anh.

Bài liên quan