Bị De Bruyne hạ sát, CĐV Chelsea đồng loạt chửi rủa Mourinho

Không ít CĐV Chelsea đã chỉ trích HLV Jose Mourinho thậm tệ khi chứng kiến tiền vệ người Bỉ ghi bàn duy nhất cho Manchester City trên sân Stamford Bridge.

Đêm qua (30/09), Man City đã giành được chiến thắng quan trọng trước Chelsea nhờ pha lập công duy nhất của Kevin de Bruyne. Tiền vệ người Bỉ từng gia nhập Chelsea năm 2012 từ Genk nhưng nhanh chóng bị bán đứt sang Wolfsburg năm 2014 khi không tìm được chỗ đứng dưới thời Jose Mourinho.

Sau một mùa giải thăng hoa tại Bundesglia, Kevin de Bruyne trở lại Premier League khoác áo Man City và hiện đã trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới mà pha dứt điểm hạ gục Chelsea ở vòng đấu vừa qua là một minh chứng. Chính vì điều này, không ít CĐV The Blues đã mạt sát Jose Mourinho vì quyết định bán De Bruyne.

De Bruyne ghi bàn, Jose Mourinho là… người kiến tạo.

Tôi nhớ lại thời điểm Mourinho bán đi De Bruyne vì cho rằng anh ấy không đủ tốt….

Lẽ ra chúng ta đã sở hữu được 2 tiền vệ hàng đầu giải đấu là De Bruyne và Hazard nhưng rồi Mourinho xuất hiện…

Chính xác thì Mourinho đã làm cái quái gì khi bán De Bruyne vậy? Ông ta còn chẳng thèm cho cậu ấy cơ hội ở Carling Cup.

Phải chi Mourinho trao cho De Bruyne cơ hội ra sân ở Chelsea…

Không biết phải nói gì cả. Tôi ghét việc Mourinho bán đi De Bruyne. Chẳng muốn quan tâm đến di sản mà ông ấy để lại ở Chelsea nữa.

Thật khó hiểu khi Mourinho bán những cầu thủ như De Bruyne, Lukaku. Sẽ là một bộ ba người Bỉ đáng sợ hơn cả MSN (Barcelona) gồm Hazard-De Bruyne-Lukaku.

Bài liên quan