Bóng đá Anh sáng 12/2: Ralf Rangnick chọn tiền đạo cho MU

Bóng đá Anh sáng 12/2: Ralf Rangnick chọn tiền đạo cho MU, Arteta hậm hực với thẻ đỏ của Martinelli, … là những nội dung đáng chú ý.

Ralf Rangnick chọn tiền đạo cho MU

Hàng công của Man Utd đang gặp vấn đề ở những trận gần đây. Có thể thấy, họ tạo ra không ít cơ hội, nhưng các chân sút lại bỏ lỡ đáng tiếc làm ảnh hưởng tới kết quả bóng đá. Chính HLV Rangnick cũng đã than phiền về điều này.

Vị chiến lược gia người Đức cũng làm rõ rằng Man Utd cần một tiền đạo trẻ trung vào mùa bóng tới: “Hợp đồng của Edinson sẽ hết vào mùa hè, và câu lạc bộ cần một trung phong tốt nhất có thể. Đây là điều hiển nhiên. Tôi nghĩ mọi người đều nhận thức được điều đó.”

Vào lúc này, trung phong chủ lực của Man Utd là Cristiano Ronaldo đã 37 tuổi và Edinson Cavani – người bước sang tuổi 34 vào thứ Hai – sẽ rời khỏi Old Trafford vào cuối mùa. Trong khi đó, Anthony Martial hiện đã ra đi dưới dạng cho mượn và Mason Greenwood còn rất lâu mới có thể trở lại thi đấu sau bê bối không đáng có.

Theo tiết lộ từ nhà báo Simon Stone của BBC Sport, tiền đạo được HLV tạm quyền Rangnick ngưỡng mộ là Patrik Schick của Bayer Leverkusen. Schick không chỉ chói sáng ở CLB, mà còn rất nổi bật ở EURO 2020 cùng ĐTQG Cộng hòa Séc.

Mùa này, sau 18 trận ở Bundesliga, Schick đã ghi đến 18 bàn thắng, cung cấp 1 đường kiến tạo. Ở tuổi 26, anh có thể là trung phong lý tưởng mà Quỷ đỏ đang tìm kiếm. Hơn nữa, anh sẽ có giá không quá cao như Erling Haaland – một mục tiêu khác của đội chủ sân Old Trafford.

Bóng đá Anh sáng 12/2: Ralf Rangnick chọn tiền đạo cho MU

Bóng đá Anh sáng 12/2: Ralf Rangnick chọn tiền đạo cho MU

Arteta hậm hực với thẻ đỏ của Martinelli

Mikel Arteta cho biết ông “chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì” như tấm thẻ đỏ mà Gabriel Martinelli phải nhận trong chiến thắng 1-0 trước Wolves tại kết quả Ngoại hạng Anh. Cầu thủ 20 tuổi đã phải nhận 2 thẻ vàng liên tiếp trong vòng 5 giây, ở cùng 1 pha bóng.

“Tôi chưa bao giờ thấy điều đó trong sự nghiệp”, Arteta nói với BBC Sport khi được hỏi về Martinelli. “Tôi đã có 18 năm ở đất nước này và tôi chưa bao giờ thấy điều gì đó giống như thế”.

“Chúng tôi thậm chí còn khiến việc chơi bóng với 10 người trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều trong 10 phút cuối trận. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì giống như thẻ đỏ của Martinelli”.

Rangnick ban hành lệnh cấm mới tại M.U

Ralf Rangnick được mệnh danh là “cha đẻ” của lối đá Gegenpressing. BLĐ Man Utd kỳ vọng sau khi bổ nhiệm, chiến lược gia người Đức sẽ áp dụng phong cách mà ông nổi tiếng là người tiên phong. Jurgen Klopp là một trong những thuyền trưởng được truyền cảm hứng từ Rangnick và đã đem lại thành công cho Liverpool trong những mùa giải vừa qua.

Tuy nhiên, HLV 63 tuổi vẫn đang vật lộn để giúp Quỷ đỏ chơi theo cách ông muốn. Metro trích dẫn từ The Sun cho biết, Rangnick đang thiết lập lại chế độ ăn uống, nhằm giúp các cầu thủ cải thiện thể lực, để phù hợp với triết lý mà vị chiến lược gia này xây dựng.

Cụ thể, thịt xông khói, bánh mì kẹp thịt, pizza, thịt đỏ, bánh ngọt, rượu và đồ uống có ga đều đã bị loại trừ. Thay thế những bữa ăn này sẽ là thịt gà, cá hồi, cá chày và nhiều loại rau hơn.

Một nguồn tin nói với The Sun: “Ralf Rangnick có tiêu chuẩn cao và muốn chơi pressing – nhưng các cầu thủ không đủ thể lực.

Ông ấy đã phân tích tất cả dữ liệu và xác định những gì họ cần cắt giảm trong khẩu phần ăn và tăng cường những món khác. Không còn bánh mì kẹp thịt xông khói hoặc hamburger vào những ngày nghỉ ngơi. Ông ấy cấm uống rượu và yêu cầu tất cả cầu thủ đến phòng tập thể lực để tập thêm.”

Bài liên quan