Bóng đá Italy 19/10: Ronaldo ‘phản pháo’ bộ trưởng Ý

Ronaldo ‘phản pháo’ bộ trưởng Ý, Napoli phải trả giá đắt khi từ chối Juventus, Milan đã là ứng viên cho Scudetto?… là những tin bóng đá Italy ngày 19/10.

Ronaldo ‘phản pháo’ bộ trưởng Ý

Kết quả bóng đá ngoại hạng anh đang là cuộc chiến thì hiện tại siêu sao của Juventus, Ronaldo đã rơi vào một cuộc khẩu chiến với  Bộ trưởng Thể thao Ý Vincenzo Spadafora sau khi xét nghiệm dương tính với Covid -19 trong khi làm nhiệm vụ trên tuyển Bồ Đào Nha.

Spadafora cáo buộc cựu tiền đạo của Manchester United và Real Madrid đã vi phạm quy định về sức khỏe. Ronaldo gọi những lời buộc tội đó là dối trá, và khẳng định anh không tiếp xúc với bất kỳ ai kể từ khi trở lại Turin để tự cách ly.

Đáp lại những bình luận của Spadafora, Ronaldo cho biết trong một video trên Instagram: “Tôi không phá vỡ quy định về sức khỏe, như đã nói. Ông ấy đã bịa đặt. Tôi trở về từ Bồ Đào Nha vì Juventus của tôi và tôi đã đảm bảo tuân thủ tất cả các thủ tục. Tôi trở về Ý bằng máy bay cứu thương và chưa tiếp xúc với bất kỳ ai, kể cả là ở Turin”.

bong-da-italy-19-10-ronaldo-phan-phao-bo-truong-y

Ronaldo ‘phản pháo’ bộ trưởng Ý

Napoli phải trả giá đắt khi từ chối Juventus

Juventus – Napoli chính là trận đấu được người hâm mộ chờ đợi nhiều nhất ở vòng 3 Serie A, bởi sự thù địch giữa miền nam và miền bắc Italia. Mặc dù vậy, cuối cùng, cuộc chạm trán này đã kết thúc theo cách không ai có thể nghĩ đến.

Trong suốt thời gian qua, hàng loạt quan chức thuộc Chính phủ Italia và chính quyền vùng Campania đã lên tiếng, phần lớn đều đứng về phía thầy trò ông Gennaro Gattuso. Truyền thông Italia cho rằng Napoli sẽ bị trừ 1 điểm và cuộc chạm trán giữa 2 đội sẽ được tổ chức vào 1 ngày khác.

Tuy nhiên, viễn cảnh tươi đẹp dành cho Napoli đã không xảy ra. Theo website của Lega Serie A xác nhận, Partenopei bị xử thua 0-3 và trừ 1 điểm do vi phạm quy tắc phòng chống dịch COVID-19. Đội bóng vùng Campania có quyền kháng cáo nhưng rất khó để họ lật ngược tình thế.

Trong khi đó tại kết quả bóng đá hạng nhất anh có thể thấy rõ được tình hình hiện tại sau cuộc chiến cuối tuần qua, đội bóng nào đang dẫn đầu.

Milan đã là ứng viên cho Scudetto?

Ở trận derby lượt về mùa trước, Milan đã dẫn Inter tới 2-0 khi hiệp 1 khép lại. Tuy nhiên, những bàn thua liên tiếp đầu hiệp 2, kéo theo sự sụp đổ về tinh thần, đã khiến Rossoneri thua ngược 2-4 trước Nerazzurri. Đó là thất bại cho thấy khoảng cách về trình độ giữa Milan và Inter khi đó là rất lớn.

Đêm thứ Bẩy vừa qua, Milan bước vào trận derby với sự tự tin cực lớn khi hành trang của họ là chuỗi 3 chiến thắng ở Serie A 2020/21. Sự tự tin đó được chuyển hoá thành lợi thế cụ thể, khi một lần nữa Rossoneri lại có 2 bàn dẫn trước đối thủ cùng thành phố. Nhưng khi Romelu Lukaku gỡ được 1 bàn ở phút 29, bóng ma thua ngược trận derby mùa trước lại hiện về.

Bài liên quan