Bóng đá QT trưa 15/4: MU không có đội hình mạnh nhất đá với Granada

Bóng đá QT trưa 15/4: MU không có đội hình mạnh nhất đá với Granada; Foden chỉ thua Mbappe; Trọng tài “cướp” bàn thắng của Ronaldo nhận án phạt.

Bóng đá QT trưa 15/4: MU không có đội hình mạnh nhất đá với Granada

MU không có đội hình mạnh nhất đá với Granada

Theo tin tức mới nhất trên trang chính thức của câu lạc bộ, Manchester United sẽ thiếu vắng một số cầu thủ của đội một trong trận lượt về vòng tứ kết Europa League với Granada.

Quỷ đỏ bước vào trận đấu với chiến thắng 2-0 trên sân khách ở trận lượt đi nên họ đang chiếm lợi thế rất lớn khi đá lượt về trên sân nhà. Bộ ba chủ chốt của đội một là Luke Shaw, Harry Maguire và Scott McTominay đều sẽ bỏ lỡ trận đấu sau khi nhận thẻ vàng ở trận lượt đi.

Eric Bailly nhiều khả năng cũng vắng mặt do vẫn đang trong quá trình hồi phục sau khi mắc Covid-19. Với việc Maguire vắng mặt, Axel Tuanzebe được kỳ vọng sẽ đá cặp với Victor Lindelof ở trung tâm hàng thủ.

Daniel James đã bỏ lỡ chiến thắng 3-1 trước Tottenham Hotspur vì chấn thương, và vẫn còn phải xem liệu cầu thủ người xứ Wales có trở lại ở trận đấu với Granada hay không. Mason Greenwood và Marcus Rashford là những ngôi sao khác của đội một đang dưỡng thương.

Foden chỉ thua Mbappe

Với bàn thắng quyết định giúp Man City vượt qua Dortmund, Phil Foden đã trở thành cầu thủ U21 trẻ thứ nhì ghi bàn trong cả 2 lượt trận tứ kết Champions League. Người trẻ nhất là Kylian Mbappe khi anh có kết quả c1 ghi bàn vào lưới Dortmund ở cả lượt đi lẫn lượt về tứ kết mùa 2016/17. Lúc đó, chân sút người Pháp mới 18 tuổi và khoác áo Monaco.

Trọng tài “cướp” bàn thắng của Ronaldo nhận án phạt

Mario Diks, trợ lý trọng tài không công nhận bàn thắng của Ronaldo vào lưới Serbia tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua, đã bị loại khỏi danh sách các trọng tài sẽ điều khiển các trận đấu tại VCK Euro 2020 vào mùa hè này.

Nếu bạn muốn cập nhật tỉ lệ cược bóng đá mới nhất, hãy thường xuyên truy cập vào địa chỉ ketquabongda.com để cập nhật nhanh chóng nhất nhé!

Đích thân ông Mario Diks cũng đã xác nhận tin này: “Đây là một sự thất vọng rất lớn đối với tôi khi Euro đã đến gần. Vào ngày 31/3, tôi nghe tin từ Makkelie rằng ông ấy muốn tiếp tục với một trợ lý khác, bởi vì sự tin tưởng vào sự hợp tác giữa chúng tôi đã không còn nữa. Tôi thực sự hy vọng có nhiều sự hỗ trợ, hiểu biết và tin tưởng hơn sau sự hợp tác thành công trong những năm qua”.

Bài liên quan