Bóng đá quốc tế 22/11: Cody Gakpo khiến châu Âu dậy sóng

Cody Gakpo khiến châu Âu dậy sóng; Gareth Bale toả sáng giúp xứ Wales cầm chân ĐT Mỹ là những tin tức có trong tin bóng đá quốc tế 22/11.

Cody Gakpo khiến châu Âu dậy sóng

Ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại kỳ World Cup, tiền đạo trẻ Cody Gakpo đã để lại dấu ấn rõ nét với bàn thắng giúp tuyển Hà Lan khai thông thế bế tắc trước Senegal.

Cầu thủ trẻ thuộc biên chế PSV nổi bật bởi sự toàn diện. Không chỉ thể hiện khả năng ghi bàn đa dạng, anh còn cho thấy mối liên kết tốt với các vệ tinh xung quanh. Tính đến thời điểm hiện tại, Gakpo có kqbd vô cùng ấn tượng khi đã có tổng cộng 33 lần in dấu giày vào các bàn thắng (tính tổng số pha lập công và kiến tạo).

Chính vì thế, tiền đạo người Hà Lan nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ các ông lớn. Trong thời gian gần đây, những Man Utd, Arsenal hay Liverpool đều đánh tiếng muốn sở hữu chân sút chủ lực PSV, động thái này hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc đua khốc liệt trên thị trường chuyển nhượng.

Bóng đá quốc tế 22/11: Cody Gakpo khiến châu Âu dậy sóng

Gareth Bale toả sáng giúp xứ Wales cầm chân ĐT Mỹ

ĐT xứ Wales hoà 1-1 theo ty le ca cuoc ở trận ra quân gặp ĐT Mỹ tại World Cup 2022. Trong hiệp 1, hàng tiền vệ của Mỹ đã chơi tốt và giúp các cầu thủ phía trên có nhiều cơ hội. Và đến phút 36, bàn thắng đến với tuyển Mỹ như một điều tất yếu.

Từ pha đánh trung lộ, Christian Pulisic có đường chọc khe như đặt để Tim Weah đối mặt với thủ môn Hennessey. Cầu thủ 22 tuổi bình tĩnh thực hiện pha vẩy má ngoài đem về bàn dẫn trước 1-0 cho Mỹ.

Đến phút 80, sự tinh quái của Gareth Bale đã buộc Zimmerman phải phạm lỗi trong vòng cấm khiến tuyển Mỹ phải chịu quả penalty.

Và trên chấm 11m, Bale đã tung ra một cú sút đầy uy lực giúp xứ Wales cầm hòa ĐT Mỹ 1-1 trong ngày ra quân. Đây là kết quả không hề tệ đối với một đội lần đầu dự World Cup sau 64 năm.

HLV Senegal không phục thắng lợi của Hà Lan

Senegal có thế trận tốt, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trước đại diện châu Âu. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Aliou Cisse đã không tránh khỏi thất bại. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Aliou Cisse tỏ ra không phục thắng lợi của Hà Lan.

“Đây là trận đấu khó khăn. Một thế trận cân bằng giữa đôi bên. Tôi không nghĩ tỷ số cuối cùng phản ánh đúng thế trận trên sân. Tôi hài lòng về màn thể hiện của các học trò. Trận đấu tiếp theo rất quan trọng với Senegal nếu chúng tôi muốn tiến lên” Cisse phát biểu.

“HLV trưởng sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất bại nào. Có lẽ tôi đáng trách. Senegal có đến 2 hoặc 3 cơ hội thuận lợi để ghi bàn. Việc tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm là điểm cộng với Senegal”.

Bài liên quan