Bóng đá VN 17/11: Tuyển Việt Nam thắng nhọc nhằn

Một trận thắng nhọc tuyển Việt Nam, ĐT Việt Nam nhận tin vui từ FIFA trước AFF Cup, “Messi Thái Lan” trở lại trong danh sách dự AFF Cup… Là những tin bóng đá Việt Nam ngày 17/11.

Một trận thắng nhọc tuyển Việt Nam

“Saudi Arabia đã vượt qua được khúc cua nguy hiểm nhất”, tờ Al Jazirah chạy dòng tít sau trận thắng tuyển Việt Nam, Lich phat song bong da tối 16/11.

Al Jazirah cho rằng cuộc chiến ở Mỹ Đình là một trong những trận trận đấu sân khách khó khăn nhất. Mục tiêu mà chúng tôi đặt ra từ đầu là 3 điểm. Việt Nam đã khiến chúng tôi gặp nhiều vất vả. Bản thân tôi hạnh phúc với kết quả giành được và chúc mừng các cầu thủ về chiến thắng”. Trong bài bình luận, Al Riyadh đánh giá: “Saudi Arabia có được khoảnh khắc quan trọng để đánh bại đội tuyển Việt Nam. Al-Shehri trở thành người hùng với bàn thắng ở phút 31. Chiến thắng này giúp Saudi Arabia tiếp tục đứng đầu bảng B với 16 điểm, tiến gần hơn đến World Cup 2022”.

bong-da-vn-17-11-mot-tran-thang-nhoc-tuyen-viet-nam

Một trận thắng nhọc tuyển Việt Nam

ĐT Việt Nam nhận tin vui từ FIFA trước AFF Cup

Theo bảng xếp hạng cập nhật của Football Ranking, thất bại với tỷ số 0-1 trước Ả Rập Xê Út đã khiến cho ĐT Việt Nam đã bị trừ 7,58 điểm. Tính cả trận thua trước ĐT Nhật Bản, thầy trò HLV Park Hang Seo đã bị trừ tổng cộng 13,68 điểm trong tháng 11 và chỉ còn lại 1209,22 điểm

Trước đó đã có nhiều thông tin dự đoán rằng ĐT Việt Nam sẽ bị loại khỏi top 100 FIFA nếu như để thua trước Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên thứ hạng của “những chiến binh sao vàng” còn phải phụ thuộc vào những đối thủ đang bám đuổi ngay phía sau.

Trước khi bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam xếp hạng thứ 92 thế giới. Sau 6 trận thua liên tiếp, “Rồng vàng” tụt 7 bậc và để cho Thái Lan thu hẹp khoảng cách trên BXH FIFA. Đây cũng là vị trí thấp nhất của thầy trò HLV Park Hang Seo kể từ tháng 9 năm 2019.

Bên cạnh đó bạn có thể theo dõi thêm các kqbd anh, Pháp, Đức, Italia và những giải lớn nhỏ khác nhau được cập nhật nhanh và chính xác nhất.

“Messi Thái Lan” trở lại trong danh sách dự AFF Cup

Trên trang chủ FA Thailand mới đây đã đăng tải thông tin về việc HLV Mano Polking đã loại hơn một nửa cầu thủ trong tổng số 69 cái tên được tập trung ở lần hội quân ban đầu. Vị chiến lược gia người Đức sau quá trình sàng lọc chỉ để lại những cái tên đủ điều kiện về chuyên môn.

Đáng chú ý, sẽ có những cái tên xuất hiện trong bản danh sách cùng đội sang Singapore nhưng không tham gia tập huấn. Bởi trong số 30 cái tên có đến 6 cầu thủ đang chinh chiến tại các giải đấu quốc tế, bao gồm: Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo – Nhật Bản), Theerathon Bunmathan (Yokohama Marinos – Nhật Bản), Sasalak Haiprakhon (Jeonbuk Hyundai), Kawin Thammasatchanan (OH Leuven – Bỉ), Thanawat Suengchitthawon (Leicester City – Anh) và Jonathan Khemdee (Odense – Đan Mạch).

Tân thuyền trưởng của ĐT Thái Lan hiện chưa công bố nhưng theo FA Thailand, các trụ cột ở CLB Bangkok United như Tristan Đỗ, Bihr, Nattawut Suksum, Anon Amornlerdsak sẽ có tên. Trong danh sách lần này cũng chỉ góp mặt 2 cầu thủ của U23. Điều này cho thấy Thái Lan đang đặt tham vọng lớn ở AFF Cup.
 

Bài liên quan